Đồng Nai: Sân ga, bến xe, đìu hiu khách mua vé Tết

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 18/01/2022 18:50 PM (GMT+7)
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng tại các bến xe, sân ga ở tỉnh Đồng Nai không còn cảnh chen chúc, đông đúc mua vé như dịp Tết năm trước, mà thay vào đó là cảnh đìu hiu, ảm đạm.
Bình luận 0

Nhiều người e ngại về quê sẽ ảnh hưởng người thân

Gần 2 tuần nữa là bước sang năm Nhâm Dần 2022, nhưng năm nay ngành hàng không, đường sắt và cả đường bộ đều sụt giảm lượng khách mua vé dẫn đến sân bay, sân ga... Bến xe đìu hiu, không còn cảnh nhộn nhịp, chen chúc như những năm trước. 

Do dịch Covid-19 nên nhiều người chọn cách ở lại địa phương để đón Tết, thay vì về quê sum vầy với gia đình như mọi năm. Vì vậy, chưa thấy năm nào tàu, xe “ế ẩm” như năm nay.

Sân ga, bến xe, đìu hiu khách mua vé tết - Ảnh 1.

Ga Biên Hoà vắng vẻ dù chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, những năm trước, dịp này (giữa tháng Chạp) người dân khắp các tỉnh thành phía Nam (trong đó có Đồng Nai) đã bắt đầu tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc kéo nhau về quê ăn tết sớm. 

Thế nhưng năm nay, dù Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng các bến xe, sân ga tại Đồng Nai đều vắng khách mua vé và cả khách rời khỏi địa phương để về quê. Những năm trước, các băng ghế ở nhà ga, bến xe đều chen chúc người ngồi, người đứng. Còn năm nay, các băng ghế tại bến xe Biên Hòa, bến xe Đồng Nai, ga Biên Hòa, Long Khánh,… chỉ có vài khách ngồi, chờ để lên xe, tàu đi luôn trong ngày, không có khách vạ vật ngồi chờ.

Đại diện Công ty CP Bến xe Đồng Nai cho biết, năm nay nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết thay đổi nhiều do dịch Covid-19 kéo dài và xuất hiện thêm biến chủng mới. Do đó nhiều người e ngại việc về quê sẽ làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình nên quyết định ở lại. Điều đó khiến cho lượng người mua vé giảm hẳn. Đáng buồn, đến nay bến xe Đồng Nai mới chỉ bán chưa được 100 vé xe cho người dân về các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc.

Sân ga, bến xe, đìu hiu khách mua vé tết - Ảnh 2.

Ga Biên Hoà năm nay khách về khá sớm, không còn đặt vé về muộn như những năm trước. Ảnh: T.Vương

Số khách mua vé vắng vẻ

Nhân viên Nguyễn Thị Lan, người bán vé xe 8 năm cho hay, những năm trước cứ sau 15 tháng Chạp, tại bến xe Đồng Nai lượng người đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung luôn nhộn nhịp nhưng năm nay lượng khách rời bến để về quê rất ít.

Cùng cảnh ngộ, tại bến xe Biên Hòa năm nay cũng vắng vẻ, người về thưa thớt, lượng khách giảm sâu khiến cho các quầy vé cũng luôn trong tình trạng vắng người. 

Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên bán vé xe từ Đồng Nai đi Tây Nguyên cho biết: Cùng kỳ những năm trước, quầy vé luôn kín khách, nhà xe phải tổ chức thêm điểm bán ở cửa vào bến để phục vụ nhu cầu của khách. 

“Trước đây khách về Tây Nguyên đông lắm, giờ này làm gì còn vé để bán nữa còn năm nay bán cũng chẳng ai mua. Khổ nỗi năm nay nhà xe chúng tôi cũng không dám tăng giá vé, hiện mức giá vé như năm ngoái. 

Đặc biệt chúng tôi còn bán đa dạng nhiều loại vé từ ghế ngồi, giường nằm chất lượng cao, với nhiều hình thức như: trực tiếp tại bến, tổng đài, online..., nhưng số khách mua vé chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân, một lượng lớn người dân đã rời thành phố về quê, sinh viên chưa quay trở lại trường học cũng là lý do khiến lượng khách giảm”, anh Tuấn nói.

Sân ga, bến xe, đìu hiu khách mua vé tết - Ảnh 3.

Tết năm ngoái người dân xếp hàng dài chờ đợi mua vé tàu. Ảnh: T.Vương

Ngoài vé xe ra thì năm nay các đại lý vé máy bay cũng liên tục than thở vì vắng khách mua. Nhiều đại lý chia sẻ sức mua giảm đến 70% so với trước và lượng khách về ít hẳn. Các hãng hàng không cũng liên tục thay đổi chính sách, giá vé,… đưa ra các ưu đãi, combo, nhưng vẫn không có nhiều khách mua. 

Chị Nguyễn Nhâm, đại lý vé máy bay Phan Nguyễn tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa chia sẻ: Năm nay, lượng khách mua vé máy bay về ăn Tết với đại lý của chị giảm đến 75%. Nguyên nhân do nhiều khách e ngại việc cách ly, đi lại sợ dịch bệnh nên hẹn gia đình sẽ sum họp vào dịp khác. 

“Những năm trước, vào dịp này có ngày tôi bán lên đến cả trăm vé, nhiều chặng bay như về Vinh, Thanh Hóa đều hết vé rất sớm, các hãng phải liên tục tăng cường chuyến bay để phục vụ việc đi lại của bà con. 

Nhưng năm nay, mỗi ngày chỉ bán được từ 5 - 10 vé tết, nhiều khách, sau khi hỏi xong nhưng biết tình hình dịch bệnh ở quê nên chần chừ, không đi” - chị Nhâm thông tin.

Trong khi đó, bà Vương Thúy Hằng (phụ trách Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Biên Hòa - Ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Tổng số vé tàu Tết từ khi ngành Đường sắt mở bán (ngày 1/10/2021) đến nay khoảng gần 7.000 vé, giảm 17.000 vé so với cùng kỳ năm trước. 

“Sau bao năm làm trong lĩnh vực đường sắt thì năm nay là năm số lượng vé bán ra thấp kỷ lục từ trước đến nay. Năm nay người dân thường về sớm, không trễ như những năm trước vì ái ngại chuyện cách ly nên về sớm cách ly sớm để ăn Tết”, bà Hằng nói thêm.

Ông Dương Văn Đông, Phó Giám đốc Sở GT-VT Đồng Nai - cho biết, công tác đảm bảo an toàn phục vụ khách dịp tết vẫn được quan tâm, chú trọng. Đơn vị vẫn yêu cầu các bến xe, nhà xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe, ngoài ra còn yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem