Đồng Nai: Sức khỏe học sinh từ 6-11 tuổi thế nào trong buổi đầu tiêm vaccine Covid-19?

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 19/04/2022 10:48 AM (GMT+7)
Đồng Nai chính thức triển khai tiêm vaccine Covid-19 diện rộng cho học sinh từ 6 - 11 tuổi trên toàn tỉnh. Hầu hết học sinh, phụ huynh đều vui vẻ, thoải mái trong thời điểm thực hiện tiêm chủng.
Bình luận 0

Sáng 19/4 toàn tỉnh Đồng Nai đã khởi động tiêm chủng vaccine Covid-19 cho học sinh từ 6 - 11 tuổi.

Đồng Nai: 31.000 học sinh trên 6 tuổi vui vẻ hào hứng "tiếp nhận" vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Đồng Nai sử dụng vaccine Moderna tiêm cho học sinh. Ảnh: Nha Mẫn

Điểm tiêm vaccine được đặt tại các trường học, trung tâm đào tạo nghề, cơ sở bảo trợ xã hội. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại các điểm tiêm, việc tổ chức phối hợp được thực hiện chặt chẽ. Giáo viên tiếp nhận khai báo y tế, hỗ trợ nhập liệu, còn nhân viên y tế sẽ thực hiện đo huyết áp, khám sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm cho học sinh.

Đồng Nai: 31.000 học sinh trên 6 tuổi vui vẻ hào hứng "tiếp nhận" vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Học sinh chờ tiêm vaccine. Ảnh: Nha Mẫn

Trong khuôn viên các trường, nhiều phụ huynh đến theo dõi việc tiêm chủng vaccine của con. Các trường, đơn vị giáo dục bố trí khu vực ngồi chờ để phụ huynh an tâm theo dõi quá trình tiêm vaccine cho con em.

Đồng Nai: 31.000 học sinh trên 6 tuổi vui vẻ hào hứng "tiếp nhận" vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Học sinh được đo huyết áp. Ảnh: Nha Mẫn

Tại trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa đợt này có trên 300 em thuộc diện được tiêm vaccine. Số còn lại do các em bị bệnh nền hoặc mắc Covid-19 mới khỏi trong 3 tháng nên chưa tiêm. Ban giám hiệu trường phối hợp với ngành y tế bố trí khu vực tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều. 

Đồng Nai: 31.000 học sinh trên 6 tuổi vui vẻ hào hứng "tiếp nhận" vaccine Covid-19 - Ảnh 4.

Học sinh thoải mái khi được tiêm vaccine. Ảnh: Nha Mẫn

Đa số học sinh đều vui vẻ thoải mái trong lúc tiêm. Tuy nhiên, vẫn có một số phụ huynh vẫn khá căng thẳng. Nhiều phụ huynh dù được thông báo con đang trong giai đoạn mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng chưa cần tiêm ngay, nhưng vẫn đưa con đến tiêm và được nhân viên y tế hướng dẫn chờ đợt tiêm sau.

Đồng Nai: 31.000 học sinh trên 6 tuổi vui vẻ hào hứng "tiếp nhận" vaccine Covid-19 - Ảnh 5.

Đa số học sinh đều khá vui vẻ khi tiêm. Ảnh: Nha Mẫn

Bà Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, buổi tiêm chủng diễn ra thuận lợi, các phụ huynh đều đồng thuận và ký giấy đồng ý tiêm chủng vaccine cho các con. Học sinh của trường sức khỏe ổn định sau tiêm và vui vẻ thoải mái khi được tiêm vaccine.

Liên quan đến công tác tiêm vaccine, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đợt này Đồng Nai sẽ tiêm 31.000 liều vaccine Moderna cho trẻ từ 6-11 tuổi và trẻ từ 12 tuổi trở lên, kế hoạch tiêm kéo dài đến hết 20/4. Trong đó TP.Biên Hòa được phân bổ 9.200 liều, huyện Trảng Bom 4.300 liều, Xuân Lộc 2.600 liều, Long Thành 3.000 liều,…  

“Công tác tiêm chủng diễn ra đúng quy trình, trình tự và các trường đều bố trí, tổ chức tốt. Học sinh vui vẻ thoải mái trong lúc tiêm. Đối với trường hợp một số phụ huynh chưa cho con tiêm thì các trường và nhân viên y tế sẽ chủ động nói chuyện, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu tầm quan trọng của vaccine Covid-19 để phụ huynh sớm đồng thuận”, ông Tài nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem