Đồng Nai: Bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 6 - 11 tuổi từ ngày 19/4, có trẻ trì hoãn tiêm

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 18/04/2022 12:07 PM (GMT+7)
Sau một thời gian dài lên kế hoạch, ngày mai (19/4), Đồng Nai sẽ khởi động chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6 - 11 tuổi, trong đó có trẻ trì hoãn tiêm đợt này.
Bình luận 0

Ngày 18/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đã chấp nhận chủ trương cho Sở Y tế triển khai phân bổ 31.000 liều vaccine Moderna để tiêm mũi 1 cho trẻ từ 6-11 tuổi, tiêu chí chọn theo tuổi từ cao xuống thấp và hạ dần độ tuổi theo số lượng vaccine phân bổ. 

Đồng Nai: Từ mai khởi động chiến dịch tiêm vaccine xuyên thứ 7, chủ nhật cho trẻ 6 - 11 tuổi - Ảnh 1.

Ngày mai (19/4), Đồng Nai sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 6 - 11 tuổi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Liều lượng tiêm vaccine đối với trẻ em là 0,25ml/trẻ. Riêng trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã mắc Covid-19 thì trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng.

Theo kế hoạch tiêm vaccine đợt 37 của Sở Y tế Đồng Nai, đợt này tỉnh sẽ tiêm 31.000 liều vaccine Moderna cho trẻ từ 6-11 tuổi và trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Thời gian triển khai tiêm trong 2 ngày (19 và 20/4), triển khai tiêm trên phạm vi toàn tỉnh.

Địa điểm tiêm vaccine sẽ diễn ra tại các trường học, trung tâm đào tạo nghề, cơ sở bảo trợ xã hội. 

Đối với trẻ có chỉ định khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện phải có giấy giới thiệu/chuyển tuyến. Các trường hợp vượt khả năng của cơ sở tuyến huyện thì phải có giấy giới thiệu lên cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh.

Ngày 18/4, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 16/4, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được xếp ở cấp độ 1 (vùng bình thường mới).

Như vậy, 11 xã, phường tuần trước xếp ở cấp độ 2 nay đã giảm cấp độ dịch. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả 11 huyện, thành phố đều xếp cấp độ 1 và tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì được "vùng xanh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem