Đồng Nai: Triển khai thêm 1.000 giường bệnh, hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 29/07/2021 17:04 PM (GMT+7)
Để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19, Đồng Nai đã triển khai thêm 1.000 giường bệnh, đồng thời cũng lần lượt đón nhận niềm vui vì có số bệnh nhân khỏi bệnh tăng nhanh.
Bình luận 0

Cuối chiều 29/7, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện tại do F0 tăng nhanh nên Đồng Nai chỉ còn gần 160 giường trống để điều trị cho bệnh nhân. Trước tình hình này, Đồng Nai đang triển khai thêm 2 bệnh viện dã chiến với công suất trên 1.000 giường nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Đồng Nai: Triển khai thêm 1000 giường bệnh và có nhiều bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Đồng Nai triển khai thêm hàng loạt giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo ông Vũ, như vậy Đồng Nai đã tăng công suất giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19 lên gần 5.000 giường. Và sắp tới theo kế hoạch Đồng Nai sẽ lần lượt triển khai quy mô đến 8.000 giường điều trị Covid-19.

"Về cơ số giường điều trị bệnh nhân Covid-19, toàn tỉnh hiện có 9 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 với mức độ từ không có triệu chứng đến trung bình và 3 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng. Ngoài ra, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng đã tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân là trẻ em", ông Vũ nhấn mạnh.

Đồng Nai: Triển khai thêm 1000 giường bệnh và có nhiều bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 2.

Các giường bệnh và máy móc trang thiết bị hiện đại để điều trị cho bệnh nhân diễn tiến bệnh nặng (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Vũ cho biết thêm là tại Bệnh viện dã chiến số 1 – Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất còn 39 giường trống; Bệnh viện dã chiến số 2 – ký túc xá cơ sở 3 Trường đại học Lạc Hồng còn 15 giường trống; Bệnh viện dã chiến số 6 – ký túc xá Trường đại học Đồng Nai còn 35 giường.

Đồng Nai: Triển khai thêm 1000 giường bệnh và có nhiều bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 3.

Mạnh thường quân gửi tặng khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Bệnh viện dã chiến số 7 – ký túc xá Trường THPT Trấn Biên còn 70 giường. Các bệnh viện dã chiến và bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 còn lại đã hết giường, không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân.

Trong số hơn 3.700 bệnh nhân đang điều trị có 220 bệnh nhân có bệnh nền, 32 ca đang mang thai, 155 trường hợp trên 60 tuổi. Có 36 ca bệnh diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng, sốc nhiễm trùng…); 36 ca có diễn tiến nặng (viêm phổi nặng), 137 ca có triệu chứng trung bình, còn lại là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

"Đến nay đã có khoảng 100 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và tin vui là đang có 94 bệnh nhân Covid-19  có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy số lượng người khỏi bệnh cũng đang tăng lên mỗi ngày", ông Vũ nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem