Ngày 22/8, UBND phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, tiếp tục tổ chức cưỡng chế “nóng” nhiều công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là những công trình đã lén lút xây dựng dù địa phương đã liên tục được cảnh báo.
Trảng Dài là địa phương có số lượng nhà xây dựng trái phép nhiều ở TP.Biên Hoà. Ảnh: Tuệ Mẫn
Theo đó, lần này lực lượng chức năng đã cưỡng chế 3 công trình nhà ở xây dựng trái phép tại thửa đất 238 tờ bản đồ số 5; thửa đất 153, 154 tờ bản đồ 52; thửa đất 67 tờ bản đồ số 8 và một trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang suối tại các khu phố 4A, 4B và 4C.
Lãnh đạo UBND phường Trảng Dài cho biết, thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ công trình hợp tác làm việc nhưng những người này đều né tránh, thậm chí lén lút tiếp tục xây dựng. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế “nóng” trả lại hiện trạng ban đầu.
Trảng Dài liên tục cưỡng chế nhà xây dựng trái phép. Ảnh: Tuệ Mẫn
Cũng theo địa phương này, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng của phường đã phát hiện và tiến hành xử lý bằng hình thức cưỡng chế “nóng” 70 công trình vi phạm xây dựng trái phép, không phép.
Về vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, tại TP.Biên Hòa, Trảng Dài, Phước Tân, Long Bình, Tam Phước là những địa phương “nóng” về xây dựng nhà trái phép. Người dân dù biết đất không được xây dựng nhà ở nhưng vẫn mua và tự ý xây dựng, nhiều trường hợp được nhắc nhở vẫn lén lút xây.
“TP.Biên Hòa rất đông người nhập cư, đa số là lao động nghèo và ai cũng muốn an cư lạc nghiệp. Do đó để giải quyết tình trạng xây dựng trái phép thì cần triển khai các khu nhà ở xã hội để người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở sẽ hạn chế mua đất giấy tay, xây dựng lén lút”, ông Lộc nhấn mạnh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.