Dòng người chen chân viếng Đền thờ Liễu Hạnh Công chúa dịp đầu năm

Trần Anh Thứ tư, ngày 02/02/2022 11:38 AM (GMT+7)
Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, đã có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, viếng Đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh (còn gọi Liễu Hạnh công chúa) nằm dưới chân đèo ngang (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang và không xảy ra tình trạng chen lấn.
Bình luận 0

Hàng nghìn người chen chân viếng Đền thờ Liễu Hạnh công chúa đầu năm

Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh là nơi thờ tự một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Liễu Hạnh, tương truyền là công chúa thứ hai của Ngọc Hoàng có tên là Quỳnh Hoa, là người mẹ cai quản vùng trời, vị thánh mẫu đứng đầu hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ thờ đạo Mẫu của người Việt. Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh nằm bên dãy Hoành Sơn cũng là nơi ghi dấu cho sự tích giáng trần của bà tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem