đồng phục học sinh
-
Xu hướng du khách Trung Quốc mặc đồng phục học sinh để chụp ảnh lưu niệm khi tới Thái Lan đang trở nên phổ biến.
-
Trong hai ngày 18 và 19/12, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII vừa thành công tốt đẹp.
-
"Nhiều em đã vào đại học định giữ đồng phục làm kỷ niệm cũng mang đến tặng lại trường. Việc học sinh cũ gặp lại thầy cô giáo, tặng lại cho các em khoá sau đồng phục là sự tương thân tương ái, sẻ chia tốt đẹp", cô Thảo cho hay.
-
Dự kiến sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Hiện, công tác chuẩn bị đang được các nhà trường gấp rút hoàn thiện.
-
Trước tranh cãi về việc mua đồng phục đầu năm, Sở GDĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới.
-
Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung đã xây dựng danh tiếng của mình như một “nhà quản lý công an toàn” và là một chính trị gia thẳng thắn, người không sợ xung đột với đối thủ hoặc thậm chí với các đồng nghiệp trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Hàn Quốc để bảo vệ đến cùng cho lẽ phải, theo Thời báo Hàn Quốc.
-
Những bộ đồng phục học sinh quen thuộc chứa đựng cả một lịch sử đằng sau nó và mỗi quốc gia đều có thiết kế của riêng mình.
-
Đồng phục học sinh ở Syria chủ yếu là màu xanh, xám và hồng. 3 màu sắc này tượng trưng cho mong muốn được sống trong hòa bình của người dân.
-
Đầu năm học, ngoài các khoản phí như bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất, quỹ lớp… thì tiền đồng phục cũng là một trong những gánh nặng đối với phụ huynh học sinh. Nguyên do là mỗi khi chuyển cấp hay chuyển trường, học sinh cũng phải thay đổi đồng phục phù hợp với trường mới thay vì quần xanh áo trắng như trước đây.
-
“Các trường phải khuyến khích tiết kiệm, tạo điều kiện cho học sinh, không bắt buộc các em phải mua đồng phục mới mà chỉ cần mặc sạch sẽ, gọn gàng”.