Động thái bất ngờ của hơn 20 trực thăng chiến đấu Nga ở sân bay Berdiansk sau đòn tấn công của Ukraine

Minh Nhật (theo Defence) Thứ tư, ngày 01/11/2023 07:21 AM (GMT+7)
Hơn 20 máy bay trực thăng Ka-52 và Mi-8 của Nga đã rời khỏi căn cứ không quân ở Berdiansk sau cuộc tấn công ATACMS của Ukraine, theo Defence.
Bình luận 0
Động thái bất ngờ của hơn 20 trực thăng chiến đấu Nga ở sân bay Berdiansk sau đòn tấn công của Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Mi-8 Ukraine khởi hành làm nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn ảnh: Lực lượng Truyền thông chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine

Người Nga bắt đầu rút lực lượng không quân chiến thuật của họ ra xa tiền tuyến đề phòng có thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các sân bay.

Theo đó, hình ảnh vệ tinh công bố gần đây cho thấy tính đến ngày 29/10, toàn bộ máy bay trực thăng của Nga đã biến mất khỏi sân bay ở thành phố Berdiansk, thuộc tỉnh Zaporizhiam do Moscow kiểm soát.

Quyết định kéo máy bay trực thăng tiến sâu hơn vào phía sau hậu phương được đưa ra khoảng hai tuần sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân này, có lẽ đã hạ gục 9 trong số 20 máy bay trực thăng tấn công.

Những bức ảnh vệ tinh cập nhật về căn cứ không quân Berdiansk được cung cấp bởi nhà phân tích quân sự Brady Africk.

Có thể so sánh những bức ảnh này với các bức ảnh ở Berdiansk cùng ngày 29/9, trước cuộc tấn công của Ukraine. Theo đó, trước cuộc tấn công, dễ dàng thấy có tới 20 máy bay trực thăng Ka-52 và Mi-8 đóng quân ở đó. Đây gần như là cả một trung đoàn không quân Nga. Nhưng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công căn cứ vào đêm 17/10 đã thay đổi tất cả.

Người Nga chỉ mất chưa đầy hai tuần để sơ tán một trung đoàn không quân, tức là không chỉ bản thân máy bay mà còn cả các thiết bị hỗ trợ và bảo trì, một tốc độ nhanh chóng ấn tượng. Câu hỏi vẫn là bao nhiêu chiếc trực thăng trong số này có thể tự rời khỏi căn cứ và bao nhiêu chiếc phải được vận chuyển trên mặt đất.

Cho đến nay mới chỉ có đánh giá sơ bộ chính thức từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine về 9 trực thăng bị hư hại; và ước tính khác của Jakub Janovsky, một nhà phân tích độc lập tại Oryx, cho biết Moscow đã mất tổng cộng 15 máy bay trực thăng do cuộc tấn công. Những máy bay này được cho là bị phá hủy hoặc hư hỏng đến mức không thể hoạt động.

Dù thiệt hại ở mức nào thì việc người Nga đưa máy bay của họ đến một nơi an toàn hơn đã xác nhận những tiên lượng xung quanh sự xuất hiện của ATACMS ở Ukraine: rằng tên lửa chiến thuật mới sẽ buộc người Nga phải rút các khí tài ra xa tiền tuyến hơn nữa và phân tán chúng, theo cách tương tự như cách mà họ đã làm khi Ukraine lần đầu tiên có hệ thống tên lửa HIMARS, theo Defence.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem