Đồng Tháp xin Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 14/09/2022 16:39 PM (GMT+7)
Đồng Tháp xin Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào trong trường hợp đặc biệt. Theo kế hoạch, sau khi về đến tỉnh Đồng Tháp, 2 con sếu đầu đỏ trên sẽ được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim chăm sóc.
Bình luận 0

Chiều nay (14/9), theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào.

Đồng Tháp xin Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào - Ảnh 1.

Sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Nguồn ảnh: Báo Đồng Tháp

Trước đó, đầu tháng 9/2022, UBND Đồng Tháp tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lào về việc quyên góp 2 con sếu đầu đỏ cho Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp).

Do sếu đầu đỏ là biểu tượng của Vườn Quốc gia Tràm Chim, việc đưa loài này trở lại Vườn Quốc gia Tràm Chim là phù hợp, góp phần cùng cộng đồng quốc tế bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững sếu đầu đỏ nên tỉnh Đồng Tháp đồng ý, thống nhất tiếp nhận việc quyên góp 2 con sếu đầu đỏ từ Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lào.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm (thuộc Nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, đồng thời thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo quy định, UBND tỉnh Đồng Tháp phải xin phép Thủ tướng cho nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào trong trường hợp đặc biệt.

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ giao các bộ phận có liên quan làm việc với cơ quan thẩm quyền thuộc Bộ NNPTNT cùng phía đối tác Lào để tiến hành các thủ tục nhập khẩu và tiếp nhận sếu đầu đỏ theo quy định pháp luật trong nước và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Tiến sĩ Trần Triết, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, thành viên Hội Sếu quốc tế tại Mỹ cho biết: "Vườn thú Viêng Chăn Lào có nuôi 2 con sếu đầu đỏ nhưng hiện gặp một số khó khăn. Do đó, họ liên lạc với Hội Sếu quốc tế tại Mỹ nhờ tìm giúp nơi thích hợp để tiếp tục chăm sóc cặp sếu".

"Ngay sau đó, Hội Sếu quốc tế tại Mỹ đã liên lạc với tỉnh Đồng Tháp để đưa cặp sếu về Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hai con sếu này khoảng 20 năm tuổi, nặng 5-6 kg, khi về Đồng Tháp chủ yếu phục vụ mục tiêu bảo tồn, bảo vệ và giáo dục môi trường. Thông thường, sếu đầu đỏ khi nuôi ở Vườn thú Viêng Chăn Lào có thể sống từ 40-50 năm, ở môi trường tự nhiên, có thể sống được 30 năm" - Tiến sĩ Trần Triết nói tiếp.

Được biết, hiện nay, Vườn quốc gia Tràm Chim đã chuẩn bị sẵn nơi để nuôi dưỡng 2 con sếu đầu đỏ về từ Lào. Đồng thời, tập huấn nhân viên để chăm sóc. Phía lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cũng chuẩn bị phương án nhờ thêm các chuyên gia am hiểu về sếu đầu đỏ để hướng dẫn cách thuần dưỡng, chăm sóc.

Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar (khu bảo tồn ngập nước) thứ 2.000 của thế giới và thứ tư của Việt Nam. Nơi đây rộng 7.500 ha, có nhiều loài chim quý sinh sống, đặc biệt là sếu đầu đỏ (động vật nằm trong Sách đỏ; cần được bảo tồn) thường từ Campuchia bay về vườn kiếm ăn, trú ngụ từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau mới rời đi.

Theo Hội Sếu quốc tế, toàn thế giới ước tính có 15.000-20.000 sếu đầu đỏ, trong đó 8.000-10.000 con phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Ở các nước Đông Dương (chủ yếu Việt Nam và Campuchia), từ năm 2014 ghi nhận khoảng 850 con sếu đầu đỏ. Tuy nhiên, đến năm 2014 còn 234 con và hiện chỉ còn khoảng 160 con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem