-
Năm ngoái, khi các nhà khoa học tuyên bố đã có lời giải cho bí ẩn hàng chục năm về một loài cổ sinh vật, tưởng như những tranh luận đã ngừng lại. Nhưng mới đây, nhiều cuộc thảo luận tiếp tục nổ ra quyết liệt hơn.
-
Hóa thạch động vật có xương sống đầu tiên đi lại trên đất liền khoảng 355 triệu năm trước đây được tìm thấy tại Scotland.
-
Trưởng phòng động vật có xương sống biển Viện Hải Dương học cho biết, Viện đã có văn bản trả lời Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa về việc giám định tên cá đã tấn công bệnh nhân bà Kalinia Oxana (44 tuổi, du khách Nga) đang điều trị tại Bệnh viện.
-
Không thể tin được là những con vật sống ở Cape Melville lại có thể tồn tại hàng triệu năm trong cùng một khu vực và không bị tuyệt chủng. Thật ngoài sức tưởng tượng.
-
Từ bao đời nay, người dân xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã ra sức gìn giữ khu rừng Nà nằm ngay giữa làng. Khu rừng có diện tích 17ha này được 300 hộ dân trong xã xem như một phần máu thịt không thể thiếu đối với cuộc sống của họ.
-
Để gây sự chú ý với bạn tình, ngoài những động tác "vũ đạo" độc đáo, linh hoạt, nhện công còn giương cao chiếc đuôi với màu sắc sặc sỡ, lôi kéo, hấp dẫn đối phương.
-
Dân Việt - Các nhà khoa học đã phát hiện xương hóa thạch từ một tổ hơn 200 phôi thai khủng long đặc biệt nhất từ trước đến nay. Điều đó cho thấy khủng long cũng phát triển trong trứng giống như loài chim hiện tại.
-
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một đặc điểm hết sức thú vị ở loài rùa mai mềm Trung Quốc. Theo đó, miệng là con đường chủ yếu giúp chúng bài tiết nước tiểu.
-
Dân Việt - Các nhà khoa học vừa công bố một nghiên cứu gây sốc, loài rùa đã biết làm “chuyện ấy” cách đây 47 triệu năm về trước.
-
(Dân Việt) - Ngày 22.5, Bộ Tài nguyên- Môi trường cùng UBND tỉnh Đồng Tháp làm lễ đón nhận chứng chỉ khu Ramsar cho Vườn quốc gia Tràm Chim.