Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dựa vào tư thế và hình ảnh của cặp rùa hóa thạch tại Messel, gần Darmstadt, Đức các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: rùa biết làm "chuyện ấy" từ cách đây 50 triệu năm.
Tiến sĩ Walter Joyce, thuộc Đại học Tuebingen, Đức, cho biết: dựa vào những gì quan sát được của cặp rùa hóa thạch như có một con thân hình dài hơn, bàn chân dài và to hơn, là chú rùa đực con còn lại nhỏ hơn là rùa cái, chúng lại đang ở tư thế đấu lưng vào nhau chứng tỏ cặp rùa này đang trong cuộc "mây mưa". Chúng chết khi đang làm "chuyện ấy".
Cặp rùa hóa thạch được tìm thấy trong tư thế chúng đang "làm tình" cách đây 47 triệu năm |
"Chúng mải mê làm 'chuyện ấy' đến nỗi không hề nhận ra mình đã lạc vào vùng nước độc. Hồ Eocene tại Messel, gần Darmstadt, Đức là nơi có nhiều độc tố bởi dư âm của núi lửa. Cặp rùa này đã chết khi ở trong nước hồ quá lâu", tiến sĩ Walter Joyce nói.
Tiến sĩ Walter Joyce cho biết đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng loài rùa làm tình từ cách đây 50 triệu năm. Theo tiến sĩ, cặp rùa trên thuộc loài rùa Allaeochelys crassesculpt đã tuyệt chủng. Những hóa thạch rùa trên được tìm thấy ở khu vực từng có núi lửa hoạt động, chính ở nơi đây người ta đã tìm thấy 10.000 bộ hóa thạch của loài động vật có xương sống.
James Parham, một nhà sinh học tại Bảo tàng Bishop đồng thời là chủ tịch của Tư vấn môi trường Parham & Associates cũng tỏ ra đồng tình với kết luận của nhóm nghiên cứu này. Ông phát biểu với Discovery News: "Đây là một phát hiện khoa học xuất sắc của một số mẫu vật hóa thạch lạ thường. Chưa bao giờ tìm thấy mẫu hóa thạch nào ở trong tư thế giao phối, đây là lần đầu tiên".
Cẩm Ngọc