Đốt

Thứ ba, ngày 08/01/2013 19:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cụ Nguyễn Trung Trực xưa tổ chức đám cưới giả để lừa đốt tàu giặc, còn nay ông bí thư kiêm chủ tịch xã tổ chức đám cưới thật để đốt cái gì?
Bình luận 0

- Xin cho biết chiến công oanh liệt của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực?

- Thưa, cụ ấy có 2 chiến công nổi bật, đó là đốt tàu giặc trên vàm sông Nhựt Tảo và hạ thành Kiên Giang.

- Xin hỏi riêng trận đốt tàu giặc trên vàm sông Nhựt Tảo?

- Hôm ấy, cụ Nguyễn Trung Trực chỉ huy nghĩa quân giả làm đoàn ghe đám cưới để qua mắt giặc, thừa lúc áp sát tàu giặc rồi đánh úp đốt tàu. Vàm Nhựt Tảo hiện là di tích lịch sử cấp quốc gia, được đông đảo du khách đến tham quan.

- Vậy mà ông bí thư xã kiêm chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân vừa tổ chức… đám cưới cho con trai ông tại khu di tích lịch sử này, với cả nghìn khách đến dự.

- Hay quá, có lẽ ông bí thư kiêm chủ tịch xã muốn "tái hiện lịch sử" trên vàm sông này bằng một đám cưới để tưởng nhớ chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chăng? Còn gì sinh động cho bằng dạy lịch sử qua những tái hiện như thật?

- Nhưng cụ Nguyễn Trung Trực xưa tổ chức đám cưới giả để lừa đốt tàu giặc, còn nay ông bí thư kiêm chủ tịch xã tổ chức đám cưới thật để đốt cái gì?

- Chắc chắn là đốt… uy tín của ông ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem