Dow Jones vượt mức 11.000 điểm

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 15:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chỉ số Dow Jones hôm qua đã chính thức vượt mức 11.000 điểm, đóng cửa tăng 0,5% lên 11.006,48 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.165,15 điểm.
Bình luận 0
img
Thị trường Mỹ đang kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế mới.

Kết quả thống kê tỉ lệ thất nghiệp và tình hình việc làm tháng 9 trên bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, công bố tối qua, cho ra kết quả không như mong đợi, đã ảnh hưởng tiêu cực khiến chứng khoán châu Âu phiên cuối tuần mất điểm, trong khi kết quả tiêu cực này khiến nhà đầu tư Mỹ kỳ vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp kích thích kinh tế phục hồi.

Chỉ số Dow Jones hôm qua đã chính thức vượt mức 11.000 điểm, đóng cửa tăng 0,5% lên 11.006,48 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.165,15 điểm.

Hơn 40 cổ phiếu xếp trong chỉ số S&P 500 đều tăng lên mức cao nhất trong 52 tuần. Trong tuần này, chỉ số S&P 500 tăng 1,7%, Dow Jones tăng 1,6%.

Tại châu Âu, chỉ số chứng khoán chính của 10 trong số 18 thị trường khu vực tây Âu đều giảm, trong đó, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,2%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm ít hơn 0,1%, còn chỉ số DAX của Đức tăng 0,3%.

Tuy nhiên, chứng khoán châu Âu vẫn tăng, với chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực tăng 1,2% lên mức 262,27 điểm – đây đồng thời cũng là mức tăng mạnh nhất trong bốn tuần.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 8-10 giảm điểm, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương hạ 0,7% còn 129,69 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số này tăng 2,4% tuần thứ sáu liên tiếp.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng các nước G7 đã nhóm họp ở Washington trong khuôn khổ cuộc họp hằng năm của Qũy tiền tệ quốc tế (IMF).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem