Dr thanh

  • (Dân Việt) - Nếu trà Dr Thanh có vấn đề về chất lượng thì nó phải xảy ra trên nhiều lô sản phẩm. Những trường hợp riêng lẻ mà xuất hiện tình trạng như trên có thể do bảo quản hoặc quá trình vận chuyển va đập, xây xát gây ra...
  • Dân Việt - Khi mở ra uống thì phát hiện một số chai trà có mùi vị khác thường, chua và có mùi hôi, gia đình đã ngay lập tức ngừng uống và còn lưu lại một vài chai chưa kịp mở nắp. Trong số này có 1 chai có vật thể lạ bên trong, nhìn bằng mắt thường thấy rất rõ, nghi là cục bông ở trong nước trà, một đầu bị nấm mốc đen xì.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.11, ông Lê Văn Châu (ngụ tại phường Thắng Lợi, TP.Kon Tum) phản ánh, tin tưởng trà Dr Thanh - sản phẩm nước giải khát của Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát (Bình Dương) được chế xuất từ 9 loại thảo mộc thiên nhiên, có giá trị giải nhiệt tốt, nên đã mua sử dụng.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.10, nhiều người dân tại TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đã lo sợ khi phát hiện trong chai trà thảo mộc nhãn hiệu Dr .Thanh có “vật thể lạ”.
  • Ngày 21.5, bà Phan Thị Thủy, quyền Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ thu hồi lô hàng nước uống Dr Thanh bị kết tủa trước ngày 25.5.
  • Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện nhiều chai nước giải khát nhãn hiệu Dr Thanh (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) không đảm bảo chất lượng.
  • Chờ suốt hơn 2 giờ đồng hồ vào sáng 16.12.2011 theo đúng thư mời đã gửi từ trước, nhưng lãnh đạo Công ty Tân Hiệp Phát đã không đến làm việc với người tiêu dùng và cơ quan chức năng.
  • Một khách hàng phía Nam cho biết đã mua phải lô hàng hàng ngàn chai Dr Thanh bị hỏng, vẩn đục, nước sủi bọt hoặc bên trong chai có dị vật.
  • (Dân Việt) - Toàn bộ 18 chai trà Dr. Thanh bị kết tủa có ngày sản xuất ghi trên nắp chai là 16-06-2010; hạn sử dụng là 16-06-2011.
  • (Dân Việt) - Để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã phối hợp thực hiện Dự án "Dr.Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó".