ĐT futsal Việt Nam: Nửa đội hình dính Covid-19 và mục tiêu HCV SEA Games 31

Viết Niệm Thứ ba, ngày 10/05/2022 15:11 PM (GMT+7)
Trưa 10/5 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (địa điểm diễn ra môn Futsal ), Ban tổ chức SEA Games 31 tổ chức họp báo thông tin về môn bóng đá futsal.
Bình luận 0

Buổi họp báo trước ngày khởi tranh môn futsal nam SEA Games 31 đã diễn tại Hà Nam với sự tham dự của 5 đội bóng gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Môn futsal nam thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, đội giành cao nhất sẽ có được tấm HCV SEA Games 31.

Họp báo trước giải Futsal SEA Games 31 - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Giang và đội trưởng Trần Văn Vũ ĐT futsal Việt Nam tham gia buổi họp báo. Ảnh: Viết Niệm

Trả lời trong buổi họp báo, HLV trưởng Phạm Minh Giang cho biết, mục tiêu của đội tại SEA Games 31: "Huy chương vàng là mục tiêu của toàn đội. Thái Lan là đội mạnh, Indonesia, Malaysia có sự đầu tư và phát triển tốt. Nhưng chúng tôi được thi đấu tại sân nhà, các cầu thủ có được sự chuẩn bị và tinh thần tốt".

"Ở giải futsal Đông Nam Á, thể lực, dứt điểm không tốt. Chuyến tập huấn tại Thái Lan với 2 trận thắng và 1 hòa. 2 điểm yếu này đã được cải thiện. Cũng trong đợt tập trung vừa rồi, đội đã bị nhiễm Covid-19 hơn nửa đội hình. Đợt này có Nguyễn Tiến Thành, Từ Minh Quang với sự kết hợp của các cầu thủ trẻ chúng ta sẽ có bước tiến mới và khác biệt", HLV trưởng futsal Việt Nam chia sẻ thêm.

HLV Phạm Minh Giang là nhà cầm quân nội đầu tiên của futsal Việt Nam tại SEA Games. Tuy nhiên, ông cho biết mục tiêu giành huy chương vàng không phải là áp lực mà là đích đến, dù đây là mục tiêu rất khó khăn. Tất nhiên, các đội bóng đều rất mạnh, ngay cả Malaysia cũng được đầu tư rất mạnh, Indonesia và Thái Lan lại đã khẳng định được sức mạnh.

Họp báo trước giải Futsal SEA Games 31 - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Giang tự tin về mục tiêu giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Viết Niệm

Trước câu hỏi về chuyện có thể bị đối thủ bắt bài, ông Giang cho hay: "Sau AFF Cup, khả năng dứt điểm rất kém, chúng tôi đã tập luyện dứt điểm rất nhiều và được cải thiện nhiều hơn. Tôi có 2 pivo là Minh trí và Thành Phát, Tuấn Thành là người mới và thuận chân phải. Sẽ có những xáo trộn và đối thủ sẽ bất ngờ. Nếu Minh Trí đạt phong độ tốt thì dù có bị bắt bài anh ấy vẫn có sự bùng nổ".

"Mặt sàn tại World Cup là sàn gỗ nên bóng đi cực nhanh thì cầu thủ phải hoạt động nhiều hơn. Tốc độ bóng trên sàn SEA Games sẽ chậm lại nhưng chúng tôi cũng đã quen rồi. tại AFF Cup chúng tôi còn không được tập làm quen sân nên cũng không tố", thuyền trưởng của tuyển futsal Việt Nam giải thích.

Nhận xét về đối thủ đầu tiên tại giải, ông Giang nói: "Indonesia có dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều, chơi khó chịu. Nhưng qua AFF Cup, chúng tôi có rất nhiều dữ liệu và băng hình về đối thủ này. Chúng tôi muốn khắc phục điểm yếu của mình và khắc chế điểm mạnh của họ".

Đội tuyển Futsal Việt Nam: Hướng đến HCV tại SEA Games 31 dù nhiều cầu thủ dính Covid-19 - Ảnh 3.

Đội trưởng Trần Văn Vũ nhắn nhủ đến các đàn em trước khi chính thức bước vào giải đấu. Ảnh: Viết Niệm

Đội trưởng Văn Vũ gửi lời nhắn nhủ đến các đàn em: "Sau giải Đông Nam Á không như kỳ vọng, tôi cùng Đức Hòa và Khổng Đình Hùng đã trò chuyện với các em. Sau đó, cả đội gần như lột xác hoàn toàn trong đợt tập trung vừa qua. Tôi chỉ muốn dặn các em cần tập trung kỷ lúc khởi động, tập trung hơn khi thi đấu, chiến thắng sẽ đến với mình".

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi đấu tập trước ngày khai mạc giải lúc 16h chiều nay tại trường Cao đẳng PTTH Hà Nam. Ngày mai (11/5), futsal Việt Nam sẽ đối đầu với futsal Indonesia lúc 16h tại nhà thi đấu Hà Nam, trước đó là cặp đấu giữa futsal Malaysia với Thái Lan lúc 13h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem