ĐT nam Việt Nam có nghĩa cử cao đẹp với ĐT nữ Việt Nam

Thứ ba, ngày 16/10/2018 05:14 AM (GMT+7)
Sau khi được “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn thưởng 250 triệu, Văn Quyết và các đồng đội đã quyết định gửi số tiền đó cho các cô gái của ĐT nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của báo Bóng đá, sau khi trở về từ ASIAD 18, các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh đã được ca sĩ Ngọc Sơn thưởng số tiền 250 triệu VNĐ, vì đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp ĐT Olympic Việt Nam lọt vào Bán kết.

Cảm kích trước tấm lòng của nam danh ca, “Quyết rừng” và các đồng đội đã quyết định không giữ số tiền đó cho riêng mình. Họ cùng làm một việc ý nghĩa là trao tặng cho các đồng nghiệp tại ĐT nữ Việt Nam.

Đến hôm 15.10, trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, Văn Quyết đã trực tiếp gặp gỡ HLV Mai Đức Chung để nhờ ông chuyển số tiền này đến tận tay các cầu thủ nữ.

img

Văn Quyết trao tận tay số tiền 250 triệu cho HLV trưởng của ĐT nữ Việt Nam - Mai Đức Chung. Ảnh: Zing.

Giải thích cho quyết định “chuyền” tiền thưởng ấy, tiền đạo 27 tuổi cho biết, so với các nam cầu thủ, các cô gái đá bóng chịu nhiều thiệt thòi khi hi sinh cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho bóng đá nên khi được thưởng nóng, anh và các cầu thủ khác đã quyết định chia sẻ tình cảm, dành toàn bộ số tiền ấy để tặng đội tuyển nữ.

Tại ASIAD 18, Văn Quyết là đội trưởng của Olympic Việt Nam và với vai trò thủ lĩnh, anh đã trở thành cầu nối giữa các cầu thủ lớn tuổi với lứa đàn em U23.

Được biết rằng tại đội tuyển, ngay cả tiền đạo gạo cội Nguyễn Anh Đức cũng rất nể Văn Quyết. Trong khi đó, bao lâu nay, lứa của Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng ở Hà Nội FC luôn xem Văn Quyết là anh lớn, người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cách sống, ứng xử trong cuộc sống.

Hoài Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem