ĐT nữ Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Syria?

Tuệ Minh (theo VFF) Thứ bảy, ngày 14/04/2018 12:15 PM (GMT+7)
Tối 13.4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-4 ở lượt trận cuối bảng B, ASIAN Cup 2018. Và sáng nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn lên đường về nước bình thường, không bị ảnh hưởng gì từ tình hình chiến sự tại Syria...
Bình luận 0

Sáng nay (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công Syria. Điều đó khiến không ít người quan ngại về việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể về nước đúng như dự kiến hay không, bởi Jordan cũng là một đất nước nằm ở khu vực Tây Á.

Tin vui là theo thông báo từ VFF, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có thể về nước bình thường.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm lúc 2 giờ sáng nay (giờ địa phương) tại sân bay Amman trước giờ bay. Ảnh: VFF

Cụ thể, lúc 3 giờ 10 rạng sáng nay (giờ Jordan, tức 7 giờ 10 sáng 14.4, giờ Việt Nam), 31 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam gồm HLV trưởng Mai Đức Chung, 7 trợ lý và 23 tuyển thủ rời thủ đô Amman – Jordan trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức), mang số hiệu LH 0693 để quay trở Frankfurt (Đức), địa điểm đội đã tập huấn.

Sau gần 5 giờ bay, dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6 giờ 50 (giờ địa phương).

Thầy trò HLV họ Mai sẽ  transit tại Đức 7 tiếng trước khi tiếp tục bay về Hà Nội.

Ở chặng cuối, đội tuyển nữ Việt Nam rời Frankfurt lúc 13 giờ 55 (giờ địa phương) trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline mang số hiệu VN 0036.

Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ sáng 15.4 (Việt Nam) sau 11h bay.

Sau khi có mặt tại Hà Nội, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ về TP.HCM sẽ đáp chuyến bay trong chiều cùng ngày, khép lại hành trình hơn 3 tháng tập trung chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup nữ 2018.

img

ĐT nữ Việt Nam khép lại hành trình phiêu lưu tại ASIAN Cup 2018 bằng trận thua 0-4 trước Hàn Quốc tối 13.4. Ảnh: AFC

Trở lại với diễn biến cuộc họp báo sau khi kết thúc ASIAN Cup 2018 với 3 trận toàn thua, thủng lưới 16 bàn và không ghi được bàn thắng nào, HLV Mai Đức Chung phát biểu:

"Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò tại giải lần này. Nhưng rõ ràng bóng đá nữ Việt Nam còn khoảng cách xa so với các đối thủ lớn tại châu Á".

"Thời gian tới đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại AFF Cup vào tháng 7".

"Sau lượt đi giải vô địch quốc gia diễn ra tại Hà Nam, chúng tôi cũng sẽ tập trung ngay lại đội và tiếp tục tập luyện. Tôi nghĩ ở khu vực Đông Nam Á vừa tầm với chúng ta hơn là châu Á, nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đầu đạt thành tích tốt hơn".

Theo HLV họ Mai, tới đây, đội tuyển nữ cũng sẽ có sự thay đổi về nhân sự.

"Chúng tôi sẽ đi tuyển chọn ở lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Chúng ta phải có những gương mặt mới, tất nhiên là sẽ không nhiều, để đào tạo trẻ và chuẩn bị cho những năm sau nữa”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem