ĐT nữ Việt Nam rời World Cup với 12 bàn thua trắng, BLV Quang Tùng nói gì?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 01/08/2023 18:21 PM (GMT+7)
BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận việc ĐT nữ Việt Nam phải nhận 12 bàn thua trắng sau 3 trận đấu tại bảng E World Cup nữ 2023 là kết quả phản ánh đúng trình độ của bóng đá nữ Việt Nam so với các đối thủ hàng đầu thế giới.
Bình luận 0

"World Cup giúp ĐT nữ Việt Nam tích lũy được vốn quý kinh nghiệm"

Chiều nay (1/8), ĐT nữ Việt Nam đã thua đậm đương kim á quân ĐT nữ Hà Lan 0-7 ở lượt trận cuối bảng E VCK World Cup nữ 2023.

Kết quả này khiến ĐT nữ Việt Nam phải nói lời chia tay kỳ World Cup lịch sử với tổng cộng 12 bàn thua trắng. ĐT nữ Hà Lan (7 điểm/3 trận) và ĐT nữ Mỹ (5 điểm) giành vé vào vòng 1/8 với tư cách nhất, nhì bảng E. ĐT nữ Bồ Đào Nha (4 điểm) cũng không thể vượt qua vòng bảng trong lần đầu dự World Cup.

ĐT nữ Việt Nam rời World Cup với 12 bàn thua trắng, BLV Quang Tùng nói gì? - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã thua Hà Lan 0-7, qua đó khép lại kỳ World Cup lịch sử với 12 bàn thua trắng. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt sau trận ĐT nữ Việt Nam thua ĐT nữ Hà Lan 0-7, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nói: "ĐT nữ Hà  Lan vào trận với quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh vị trí đầu bảng và họ đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam. 

Chúng ta không thể cầm bóng, không có bóng mà chơi trước đối thủ chủ động áp sát rất nhanh, quyết liệt thu hồi bóng và tấn công rất đa dạng.

Những trận đấu như này giúp bóng đá nữ Việt Nam nhìn nhận rõ mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá nữ thế giới. Chúng ta đừng ảo tưởng rằng được dự World Cup là có thể xếp ngang hàng với những đội bóng đẳng cấp như Mỹ, Hà Lan...".

BLV Quang Tùng nhìn nhận cái được lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam sau khi kết thúc World Cup là kinh nghiệm, sự trải nghiệm:

"Kinh nghiệm là vốn quý rất lớn! Nếu không dự World Cup thì không bao giờ ĐT nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với Mỹ, Hà Lan. 

Để phát triển bền vững hướng tới những kỳ World Cup tiếp theo, bóng đá nữ Việt Nam cần tiếp tục kiên nhẫn, bền bỉ tích lũy nhiều hơn nữa, phải duy trì mật độ thi đấu, rèn luyện cho ĐTQG, quan tâm nhiều hơn tới giải VĐQG, đào tạo trẻ kỹ hơn nữa.

Nhìn cầu thủ thế giới tầm vóc của họ như vậy, thể lực tốt như vậy, kỹ thuật lại rất ổn định. Muốn có những "miếng đánh" hay, chiến thuật thế nào thì đều phải dựa trên thể lực và kỹ thuật".

Nhìn nhận chung về hành trình tại World Cup nữ 2023 của ĐT nữ Việt Nam, BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm: "Đây là kết quả phản ánh đúng trình độ của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Lần đầu tiên dự World Cup, việc phải nhận 12 bàn thua (thua ĐKVĐ Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2, thua đương kim Hà Lan 0-7) là điều không thể tránh khỏi. 

Thậm chí, có thể coi kết quả này là chấp nhận được. Ở trận ra quân, khi kinh nghiệm thi đấu còn ít nhưng ĐT nữ Việt Nam đã chơi kiên cường, chỉ để thua 3 bàn trước ĐKVĐ Mỹ. Trận đấu đó giúp các học trò HLV Mai Đức Chung có được sự tự tin đáng kể ở các trận tiếp theo.

Xét về thế trận ở từng trận đấu, chúng ta cũng có một số cơ hội lên bóng, dứt điểm trúng đích. Nhưng rõ ràng ĐT nữ Việt Nam vẫn cần phải kiên định với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội, thời điểm mới hy vọng có được bàn thắng trước các đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới; chứ không thể "bung" ra với sự hưng phấn thái quá như trận đấu với ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Trận đó, ĐT nữ Việt Nam chỉ thua 2 bàn nhưng thực tế đã mất hẳn thế trận. Nếu không có may mắn, đối thủ dứt điểm tốt hơn và thủ môn Kim Thanh chơi không xuất sắc thì số bàn thua còn nhiều hơn thế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem