ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam (19h00): Phân định ngôi "vua" Đông Nam Á

Chính Minh Thứ năm, ngày 05/09/2019 08:10 AM (GMT+7)
Sau 2 trận thua liên tiếp khi đối đầu với các đội bóng Việt Nam dưới thời huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, bóng đá Thái Lan vẫn không phục. Phía trước, người hâm mộ xứ Chùa vàng đặt hết niềm tin vào tài cầm quân của HLV người Nhật Bản Akira Nishino với hy vọng “phục hận” trong cuộc đọ sức lúc 19 giờ ngày 5/9 trên sân Thammasat.
Bình luận 0

Sự bất quá tam

Tính tới trước màn đối đầu ở trận ra quân bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Thái Lan thắng 15, hòa 4 và chỉ thua 3 trận. Nói thế để thấy trong quá khứ, bóng đá Thái Lan thực sự là “cơn ác mộng” đối với Việt Nam. Mọi chuyện chỉ xoay chiều kể từ khi HLV Park Hang-seo tới.

Với tài cầm quân của mình, ông thầy người Hàn Quốc đã giúp ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở King’s Cup tháng 6/2019 - trận thắng sau gần 11 năm, kể từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Trước đó, U23 Thái Lan cũng từng thua đau U23 Việt Nam 0-4 tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình cuối tháng 3/2019.

img

Kỹ thuật, sự “tinh quái” của Quang Hải luôn làm khổ hàng thủ Thái Lan.  Ảnh: I.T

Nếu tính thêm 1 trận đấu không chính thức nữa khi HLV Park Hang-seo mới tới Việt Nam cầm quân, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 2-1 trong trận tranh giải Ba giải giao hữu M-150 Cup tháng 12/2017 nhờ cú đúp của Công Phượng.

Nói không quá, HLV Park Hang-seo rất có duyên với “lẩu Thái” và cứ cầm quân sang xứ Chùa vàng là thắng!

Không phục, Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định “dốc hầu bao” trải thảm đỏ mời HLV người Nhật Bản Akira Nishino về “đấu trí” với HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 với niềm tin phân định đẳng cấp. Trả lời báo chí trong buổi tập gần đây của ĐT Thái Lan, HLV Nishino tỏ ra khá bí hiểm khi từ chối trả lời phóng viên Việt Nam xung quanh các câu hỏi liên quan đến ĐT Việt Nam và người đồng nghiệp Park Hang-seo.

Hà Minh Tuấn bị loại  phút chót

Ít giờ trước cuộc họp báo trước trận đấu với Thái Lan trên sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan), HLV Park Hang-seo đã loại cầu thủ cuối cùng để gút danh sách đăng ký 23 cầu thủ chính thức. Theo đó, chân sút Hà Minh Tuấn sẽ không có cơ hội đọ sức đội bóng xứ Chùa vàng.

Đây là quyết định khá bất ngờ của HLV Park Hang-seo bởi trước đó, nhiều người nghĩ cái tên bị loại không nằm ở hàng tiền đạo. Với quyết định này, ĐT Việt Nam chỉ có 2 trung phong đích thực đấu Thái Lan là "lão tướng" Anh Đức và chân sút trẻ Tiến Linh. Điều đó có nghĩa là HLV Park Hang-seo vẫn đặt nhiều niềm tin vào Trọng Hoàng, Văn Hậu nơi hàng thủ dù họ không có thể trạng tốt nhất.

Thắng Quyết

HLV Nishino nhấn mạnh: “Tôi không bị sức ép gì cả, trái lại còn rất phấn khích khi chuẩn bị đối đầu với một đội bóng mạnh như ĐT Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo “đọc vị” HLV Nishino

Một điểm khiến giới truyền thông khá ngạc nhiên là để chuẩn bị cho trận thư hùng với ĐT Việt Nam, HLV Nishino đã quyết định gạt tên 2 chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn.

Trong danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan, HLV Nishino chỉ gọi 1 mũi nhọn duy nhất là tiền đạo trẻ Supachai Jaided – người đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 hồi tháng 3 năm nay.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo thể hiện sự hiểu biết đối với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: “Tôi và HLV Nishino khá hiểu nhau. Ông ta là 1 HLV giỏi, nhiều tuổi hơn tôi và có thói quen sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, dùng sức mạnh hàng tiền vệ "đè", gây áp lực lên đối thủ. Tôi cũng biết HLV Nishino đã được đội ngũ tư vấn rất nhiều nhưng để nắm bắt hết tình hình bóng đá Thái Lan có lẽ là chưa hoàn thiện đâu”- HLV Park Hang-seo nói.

Để đối đầu với hàng tiền vệ được cho là cực mạnh của Thái Lan với bộ đôi đang chơi bóng ở J.League là Chanathip - Thitiphan, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự-phản công quen thuộc với sơ đồ 5-4-1. Tuy nhiên, nỗi lo xuất hiện khi 2 trụ cột là Văn Hậu (trái), Trọng Hoàng (phải) không có thể trạng tốt nhất.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ dùng những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt là Huy Hùng, Hùng Dũng. Hai bên cánh có thể sẽ là Quang Hải, Văn Toàn – những người đang có phong độ tốt với khả năng bứt tốc, tạo đột biến.

“Thời gian qua, chúng tôi vẫn chuẩn bị như những gì đã làm trước thềm các giải đấu như AFF Cup 2010, ASIAN Cup 2019”- Văn Toàn thể hiện quyết tâm trước trận đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem