ĐT Việt Nam chốt danh sách: 4 cái tên có khả năng bị loại

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 02/11/2018 19:10 PM (GMT+7)
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam lên đường dự AFF Cup 2018 và cuộc cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển bây giờ đang rất nóng bỏng.
Bình luận 0

Hãy cùng điểm qua bốn cầu thủ nhiều khả năng sẽ không có mặt trong số những cái tên sẽ góp mặt trong màu áo đội tuyển tại giải đấu tới đây:

img

ĐT Việt Nam.

1. Dương Thanh Hào: Than Quảng Ninh

Mùa giải V.League 2018 là một mùa giải tương đối thành công với hậu vệ của CLB Than Quảng Ninh, đặc biệt là ở giai đoạn lượt đi và màn trình diễn ấy thuyết phục HLV Park Hang-seo trao cho anh một cơ hội thể hiện trong đợt tập trung của đội tuyển Quốc gia. Không mạnh về tranh chấp, cũng không quá to cao nhưng Thanh Hào là mẫu thi đấu đầu óc, dựa nhiều vào khả năng phán đoán cũng như đọc tình huống, đóng góp lớn cho thành tích về thứ 5 tại V.League mùa này của đội bóng đất Mỏ.

Có thể thấy, dù có những cố gắng đáng kể ở mùa giải năm nay, nhưng để cạnh tranh một suất đá chính nơi hàng phòng ngự ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup tới là một điều tương đối khó khăn với hậu vệ sinh năm 1991. Trong số 25 cầu thủ còn lại, Thanh Hào sẽ phải cạnh tranh suất đá chính tại trung tâm hàng phòng ngự với những cái tên rất đáng chú ý khác là Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng và Bùi Tiến Dũng. Ba trong số bốn cầu thủ trên đã quá quen với cách làm việc của HLV Park Hang-seo, trong khi cạnh tranh được với Quế Ngọc Hải thực sự là một thử thách với Dương Thanh Hào. Dễ thấy rằng, lần này Thanh Hào được gọi lên tập trung trước giải cùng đội tuyển đã là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân, nhưng cái duyên của hậu vệ 27 tuổi với màu áo tuyển, có lẽ chỉ tới đây thôi. Mong rằng sau lần “ăn cơm tuyển” này, Thanh Hào sẽ nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân và tự tạo cho mình một cơ hội khác ở những lần tập trung tới đây.

2. Lục Xuân Hưng: FLC Thanh Hóa

Sinh năm 1995 cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Lục Xuân Hững từng có cơ hội thử sức tại U19 Việt Nam mang theo kì vọng của người hâm mộ về một cái tên đáng chú ý sau này. Khác với những đồng nghiệp cùng trang lứa, sự nghiệp và con đường thăng tiến của Lục Xuân Hưng có nhiều khó khăn hơn đôi chút sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Trong khi những cầu thủ như Tiến Dũng, Công Phượng hay Xuân Trường đã có cơ hội thử sức tại các cấp độ từ U23 đến đội tuyển Quốc gia thì đến bây giờ, Lục Xuân Hưng mới có lần đầu tiên được gọi lên tập trung cùng đội tuyển. Mùa giải vừa qua, hậu vệ 23 tuổi thi đấu tương đối tốt, đặc biệt là dưới bàn tay của HLV Nguyễn Đức Thắng, Xuân Hưng dần trở thành con bài quan trọng trong sơ đồ và cách vận hành đội bóng xứ Thanh. Chính màn trình diễn ấn tượng tại CLB thuyết phục HLV Park Hang-seo triệu tập hậu vệ của FLC Thanh Hóa lên đợt tập huấn lần này để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Cũng giống Thanh Hào, Xuân Hưng khó lòng cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình của HLV Park Hang-seo tới đây, khi những cái tên khác như Đình Trọng, Duy Mạnh hay Ngọc Hải đều là những cầu thủ xuất sắc. Chính cầu thủ của FLC Thanh Hóa cũng đã thừa nhận rằng anh gặp những khó khăn khi phải chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ tại CLB sang sơ đồ 3 hậu vệ tại tuyển Quốc gia. Có thể thấy, cơ hội được ra sân tại AFF Suzuki Cup tới đây sẽ là điều mà Xuân Hưng khó có thể đạt được. Tuy vậy, đợt tập huấn tại Hàn Quốc cùng khoảng thời gian làm việc dù không dài với những đàn anh, đồng đội trên tuyển Quốc gia sẽ là trải nghiệm đáng quý với hậu vệ 23 tuổi, để dần hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai.

3. Lương Xuân Trường: HAGL

Có thể nói, Lương Xuân Trường chính là cầu thủ đang khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy khó nghĩ nhất ở thời điểm này. Còn nhớ, hồi đầu năm, cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy – Xuân Trường phối hợp với nhau rất hay, tạo nên sự chắc chắn và đột biên cho tuyến giữa. Trở lại V.League, Xuân Trường có khoảng thời gian đầu mùa thi đấu ấn tượng, với những bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới CLB Hải Phòng hay Sanna Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ này bỗng nhiên đi xuống cùng với phong độ của CLB HAGL. Tại ASIAD 2018, trong khi vẫn chưa điều trị dứt điểm chấn thương cuống mũi, cùng với đó là sự có mặt của Hùng Dũng, vai trò của Xuân Trường không còn được đánh giá cao và rất có thể, tại AFF Suzuki Cup tới đây, tiền vệ người Tuyên Quang cũng khó có cạnh tranh một suất trong đội hình ĐT Việt Nam.

Trong vai trò là một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, Xuân Trường thường xuyên thi đấu ở vị trí thấp nhất nơi hàng tiền vệ, tuy nhiên những hạn chế về mặt thể lực cũng như yếu kém trong những tình huống tranh chấp khiến các HLV luôn phải xếp một tiền vệ phòng ngự có khả năng tranh chấp tốt đá cặp để hỗ trợ, phát huy tối đa khả năng của Xuân Trường (Việt Hưng tại HAGL hay Đức Huy tại U23 Việt Nam). Nếu xét về khả năng đóng góp vào lối chơi chung mà “thầy Park” xây dựng tại đội tuyển, chắc chắn Hùng Dũng có thể làm tốt hơn Xuân Trường khi tiền vệ của CLB Hà Nội là mẫu box-to-box toàn diện, vừa có thể kiến thiết lối chơi, vừa có thể làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, vừa có thể áp sát vòng cấm uy hiếp khung thành đối phương. Trong khi đó, nếu xét nhiệm vụ phòng ngự và thu hồi bóng, Huy Hùng lại có lợi thế hơn Xuân Trường nhờ khả năng tranh chấp tốt và thể lực dồi dào.

Thậm chí tại ASIAD vừa rồi, sau khi Hùng Dũng dính chấn thương, Quang Hải được ông Park kéo về đá tiền vệ kiến thiết cũng có màn trình diễn ấn tượng tại vị trí mới. Bên cạnh đó, nếu xét phong độ tại V.League 2018, Xuân Trường cũng khó có thể cạnh tranh với những đồng đội như Hùng Dũng, Quang Hải. Có thể thấy, chấn thương cuống mũi tai hại đã ảnh hưởng xấu như thế nào tới Xuân Trường, từ một cái tên gần như không thể thay thế nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam, giờ đây cơ hội đóng góp cho đội tuyển Quốc gia dự AFF Suzuki Cup 2018 đang dần khép lại trước mắt Xuân Trường.

4. Hà Đức Chinh: SHB Đà Nẵng

Cũng giống như người đồng đội tại U23 Việt Nam, nguy cơ bị loại khỏi đội hình ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup cũng đang lơ lửng trên đầu Hà Đức Chinh. Mùa giải V.League vừa qua, Đức Chinh có chín bàn và hai kiến tạo trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, nếu ai thường xuyên theo dõi tiền đạo 21 tuổi này sẽ dễ dàng nhận ra rằng Đức Chinh chưa phải một mẫu trung phong cắm quá nguy hiểm. ASIAD 2018, Đức Chinh cũng được trao cơ hội nhưng tiền đạo 21 tuổi lại chưa thể đáp lại được niềm tin của HLV Park Hang-seo.

Vị trí tiền đạo cắm trong đội hình tuyển Việt Nam đang là cuộc cạnh tranh của ba cái tên: Hà Đức Chinh, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh. Cả ba người đều có những nét tương đồng trong lối chơi, đều là những mấu trung phong cắm có khả năng chạy cắt mặt và tì đè tốt, đều là những điểm đến cho những tình huống bóng dài và khoảng không gian ưa thích nằm trong vòng 16 mét 50. Anh Đức gần như vẫn chắc suất tiền đạo, khi anh sẽ là điểm đến cho những đường bóng dài hay những quả tạt bổng trong những trận đấu căng thẳng. Tiến Linh lại vượt trội về số bàn thắng tại V.League so với Đức Chinh (15 so với 9) và nếu danh sách 23 cầu thủ cuối cùng sẽ cùng HLV Park Hang-seo dự AFF Suzuki Cup tới đây không có tên Đức Chinh, đó cũng là quyết định dễ hiểu.

Trên đây là bốn cái tên có nguy cơ bị loại cao nhất trước khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup và quyết định cuối cùng vẫn là của vị thuyền trưởng người Hàn. Hi vọng rằng, cổ động viên hãy tôn trọng và đặt niềm tin vào mọi quyết định mà ông Park đã dày công suy nghĩ và cân nhắc. Với những cầu thủ chưa có duyên khoác áo đội tuyển, lần tập huấn này sẽ là cơ hội để họ cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn nữa trong tương lai. Còn đối với những cầu thủ được trao cơ hội để chinh chiến tại AFF Suzuki Cup 2018 lần này, đó là cơ hội, là niềm vinh dự để các cầu thủ đóng góp hết mình vì người hâm mộ, và vì mục tiêu đem về chiếc cup vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem