ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (20h, vòng loại World Cup 2022): Thu phục “mãnh hổ”!

Chính Minh Thứ năm, ngày 10/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Trước khi bước vào trận đấu lúc 20 giờ tối nay, Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe đã 2 lần thua trắng Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Phía trước, thầy trò HLV Park Hang-seo tràn đầy niềm tin thu phục “mãnh hổ” trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Lần thứ 3 cho Malaysia

Bóng đá Việt Nam và Malaysia vốn đã quá quen nhau sau những cuộc đọ sức trên đấu trường khu vực. Tính từ năm 1991 tới nay, 2 đội đã gặp nhau 20 lần, Việt Nam thắng 11, hòa 3 và thua 6. Đến lúc này, chưa ai quên SEA Games 2009, U23 Việt Nam đã dễ dàng thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng. Nhưng khi tái ngộ ở trận chung kết trên đất Lào, thầy trò HLV Calisto lại cay đắng thua 0-1.

Chiến thắng ấy đã mở ra chu kỳ thành công cho bóng đá Malaysia khi họ lên ngôi vô địch AFF Cup 2010 và giành tiếp HCV SEA Games 2011. Ở chiều ngược lại, sau khi “rơi vàng” 2009, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng, cho tới khi HLV Park Hang-seo tới thay đổi, vực dậy...

img

 Quang Hải được kỳ vọng sẽ “xé lưới” Malaysia trong trận đấu tối 10/10 trên sân Mỹ Đình ? (ảnh: internet)

“Tại AFF Cup 2018, các bạn đã cho thấy mình là một tập thể rất mạnh và gắn kết. Tại giải đấu đó, chúng tôi đã thua Việt Nam 2 trận (vòng bảng thua 0-2, chung kết lượt về thua 0-1 – PV) trên sân Mỹ Đình. Thời gian qua, Malaysia đã có sự thay đổi, bổ sung một số cầu thủ nhập tịch và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tái ngộ Việt Nam. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi đang rất tự tin, lạc quan nghĩ về kết quả tốt nhất tối 10/10”- HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) nói.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo nhận định: “Chúng ta đã thắng Malaysia nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiện tại Malaysia đã rất khác, họ mạnh hơn nhiều ở tuyến giữa, chơi chắc chắn, an toàn hơn so với AFF Cup 2018. Tôi không dám chắc 100% nhưng tôi muốn giành chiến thắng trước Malaysia tối mai”.

90 phút cân não

Không ai nói ra nhưng rõ ràng HLV Park Hang-seo và người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên kia chiến tuyến đã quá hiểu nhau.

Sau 2 trận đã đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 (thắng Indonesia 3-2, thua UAE 1-2), Malaysia cho thấy họ là một tập thể đầy khát khao và quyết tâm tìm lại vị thế của “mãnh hổ” Đông Nam Á. Những cầu thủ nhập tịch đều hòa nhập tốt và là những trụ cột quan trọng trong lối chơi của Malasyia. 

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam (5-4-1)
Thủ môn Đặng Văn Lâm; hậu vệ Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu; tiền vệ Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn; tiền đạo Tiến Linh.

Đặc biệt, chân sút trẻ đang vào độ chín là Syafiq Ahmad đã cho thấy bản năng “sát thủ” trước mọi hàng phòng ngự với khả năng dứt điểm đa dạng.

“Tuyến giữa của Malaysia đã mạnh hơn so với thời điểm AFF Cup 2018. Họ cũng chơi chắc chắn, an toàn hơn nhiều dựa trên những cầu thủ nhập tịch nơi hàng thủ. Malaysia đá cánh rất tốt, những đường chuyền từ bên cánh phải vào có xác suất ăn bàn cao. Tiền đạo Syafiq Ahmad rất nguy hiểm với tầm hoạt động rộng, khả năng xâm nhập vòng cấm. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đặc biệt lưu ý tới cậu ta”-HLV Park Hang-seo nói.

Với việc mới có 1 điểm sau trận hòa Thái Lan 0-0 cách đây hơn 1 tháng, HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm cùng các học trò giành 3 điểm khi tiếp Malaysia, tạo đà tâm lý hưng phấn cho chuyến làm khách của Indonesia ngày 15/10.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa mục tiêu này, ông thầy người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ phải trải qua màn đấu trí dự báo là rất khó khăn với HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem