ĐT Việt Nam lập kỳ tích lịch sử, bầu Đức thừa nhận sự thật chạnh lòng

PV Thứ tư, ngày 16/06/2021 18:10 PM (GMT+7)
Ông chủ của CLB HAGL đã bày tỏ niềm vui sướng sau chiến tích lịch sử của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thế nhưng song song đó, ông cũng thẳng thắn một sự thật chạnh lòng.
Bình luận 0

Mới đây, ĐT Việt Nam đã xuất sắc ghi danh mình vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, nơi Những chiến binh Sao vàng sẽ có dịp so tài và cạnh tranh sòng phẳng với 11 đội bóng hùng mạnh nhất châu Á. Đây là dấu mốc quan trọng và được xem là chiến công lịch sử khi đây là đầu tiên bóng đá Việt Nam có vinh dự góp mặt tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

ĐT Việt Nam lập kỳ tích lịch sử, bầu Đức thừa nhận sự thật chạnh lòng - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam vừa lập nên một cột mốc lịch sử mới tại vòng loại World Cup.

Hòa chung niềm vui chung của phần đông NHM Việt Nam, ông chủ của HAGL – ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã tỏ ra cực kỳ vui mừng và phấn khích trước chiến công của ĐT nước nhà. Theo đó, ông khẳng định bản thân cũng như NHM Việt Nam đang rất sung sướng vì thành tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo vừa mới gặt hái.

"Không chỉ riêng tôi đâu, nhiều người hâm mộ cũng sướng vì điều đó. Các cháu nỗ lực hết mình và đá tốt thì tốt cho tuyển Việt Nam. Tôi chỉ tiếc là Tuấn Anh bị chấn thương không thể góp mặt ở 2 trận đấu cuối. Tôi nghĩ điều này cũng là thiệt thòi cho ông Park vì Tuấn Anh chơi rất tốt trong thời gian qua ở tuyển Việt Nam", chủ tịch của HAGL chia sẻ với truyền thông.

Mặc dù rất phấn khích trước thành tích này, thế nhưng bầu Đức cũng thẳng thắn thừa nhận việc trình độ thực sự của ĐT Việt Nam. Cụ thể theo ông chủ của đội bóng phố Núi, thực lực của ĐT Việt Nam cần phải được nhìn nhận một cách sòng phẳng so với các ông lớn khác của bóng đá châu lục. Chỉ khi làm được điều đó, bóng đá Việt Nam mới thực sự đem lại hy vọng về giấc mơ mang tên World Cup.

ĐT Việt Nam lập kỳ tích lịch sử, bầu Đức thừa nhận sự thật chạnh lòng - Ảnh 2.

Bầu Đức thừa nhận ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn ngang tầm với các ông lớn tại châu Á.

"Đó là khát vọng của cả dân tộc chứ không riêng tôi. Nhưng chúng ta cần sòng phẳng để nhìn về trình độ so với các đội bóng mạnh ở châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Tôi tin tuyển Việt Nam tiếp tục tiến bộ như hiện tại thì ngày dự World Cup sẽ đến, còn bây giờ cứ đá hết mình thôi, đi được tới vòng loại cuối cùng đã là một điều quá tuyệt vời rồi", bầu Đức cho hay.

Ngay sau khi để thua đầy quả cảm trước UAE ở lượt trận cuối cùng, ĐT Việt Nam sẽ trở về nước và tiếp tục chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc và cam go trước mắt.

Về vòng loại thứ 3, nơi ĐT Việt Nam sẽ tham dự, theo dự kiến lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 24/6/2021 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Với tình hình xếp hạng cũng như cách phân nhóm hạt giống, thầy trò ông Park không loại trừ khả năng sẽ rơi vào một bảng đấu gồm toàn “hảo thủ” của châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem