ĐT Việt Nam lợi đơn, lợi kép trước thềm AFF Cup 2020

Long Nguyên Thứ ba, ngày 16/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Dù AFF Cup 2020 đến cuối năm mới diễn ra, nhưng ĐT Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã giành chức vô địch rất thuyết phục. Sau 8 trận đấu, thầy trò Park Hang-seo không thua trận nào, trong đó có 6 chiến thắng và chỉ hòa 2 trận trên sân khách (trước Myanmar và Malaysia).

Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoại trừ V.League, các giải vô địch quốc gia trong khu vực chưa thể trở lại. Việc V.League 2020 được thi đấu và đón khán giả vào sân mang lại lợi thế lớn cho HLV Park Hang-seo cũng như các cầu thủ. Chiến lược gia người Hàn Quốc có đủ thời gian theo dõi phong độ và lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng như chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

ĐT Việt Nam lợi đơn, lợi kép trước thềm AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý cho các đội tuyển được lựa chọn 70 cầu thủ cho danh sách sơ bộ, 30 cầu thủ cho danh sách chính thức và 23 cầu thủ đăng ký thi đấu mỗi trận. Ngoài ra, AFF cũng cho phép các đội được thay 5 người/trận trong mỗi trận đấu tại giải.

Do AFF Cup không phải giải đấu nằm trong hệ thống của LĐBĐ thế giới, rất nhiều đội tuyển như Thái Lan, Malaysia, Philippines... sẽ gặp khó khăn. Nếu các giải vô địch quốc gia của những nước này thi đấu trở lại vào cuối năm, nhiều khả năng các đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Ngoài lợi thế lớn nói trên, ĐT Việt Nam còn có thêm bước đà thuận lợi cho AFF Cup 2020 khi chỉ phải gặp đối thủ yếu ở trận ra quân. Cụ thể, ĐT Việt Nam với tư cách trong nhóm hạt giống số một sẽ chỉ phải gặp Lào hoặc Đông Timor/Brunei trong trận đầu tiên vòng bảng. Đây là cơ hội tốt để các học trò của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng đậm để có lợi thế cả về kết quả lẫn tâm lý tại giải đấu sắp tới.

AFF hiện đang bày tỏ mong muốn lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tổ chức tại Việt Nam. Dự kiến, lễ bốc thăm này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8.

ĐT Việt Nam lợi đơn, lợi kép trước thềm AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam gặp nhiều thuận lợi trên chặng đường bảo vệ ngôi vương

Đến thời điểm hiện tại, ngoài việc xác định AFF Cup 2020 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch (từ 23/11 đến 31/12), AFF vẫn chưa quyết định rõ về thể thức thi đấu. Nếu dịch Covid-19 chưa được kiểm soát tốt tại các quốc gia khác, không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ đăng cai 1 bảng đấu hoặc thậm chí cả 2 bảng đấu tại giải này. Đây cũng là một lợi thế rất đáng kể có thể trở thành sự thực.

Tại AFF Cup 2020, có 9 đội tuyển được vào thẳng vòng bảng. Đông Timor và Brunei sẽ gặp nhau ở vòng loại để chọn ra đội thứ 10 thi đấu vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem