ĐT Việt Nam quyết đấu Thái Lan, FIFA nâng tầm thành “siêu kinh điển”

Long Nguyên Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, trang chủ của LĐBĐ thế giới (FIFA) đã gọi đây là “derby Đông Nam Á”, “siêu kinh điển”.
Bình luận 0

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã chơi rất thành công ở lượt đi. Thầy trò Park Hang-seo đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và đứng đầu bảng G với 10 điểm.

Xếp thứ hai tại bảng đấu này là ĐT Thái Lan với 7 điểm. Cú vấp ngã 1-2 trước Malaysia ở lượt tận gần nhất khiến đội quân của HLV Akira Nishino gặp nhiều khó khăn và họ phải rất quyết tâm ở cuộc so tài với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối nay (19/11).

img

ĐT Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đánh bại Thái Lan

Nếu giành được chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ rất rộng cửa giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 kèm theo suất dự VCK Asian Cup 2023. Một kết quả hòa cũng đủ giúp ĐT Việt Nam duy trì được lợi thế và rộng đường tính toán khi chúng ta sẽ không thi đấu ở lượt trận tiếp theo.

Bảng G cũng được coi là bảng đấu hấp dẫn nhất của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài ĐT Indonesia không còn cơ hội sau 4 trận thua, 2 ĐT UAE và Malaysia (cùng có 6 điểm) vẫn có cơ hội cạnh tranh với ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

Trang chủ của FIFA đã tỏ ra rất quan tâm đến cuộc đọ sức hứa hẹn căng thẳng, quyết liệt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Nhận định về trận đấu này, bài viết trên trang chủ của FIFA nhận định: "Trận derby của khu vực Đông Nam Á xứng đáng là một trận "siêu kinh điển", là tâm điểm của bảng G tại vòng loại World Cup 2022 trong ngày thi đấu 19/11.

Đội đầu bảng Việt Nam sẽ tiếp đón đội bóng đang xếp thứ hai Thái Lan. Đội chủ nhà vẫn đang tìm kiếm chiến thắng trước đại kình địch trên sân nhà tại đấu trường World Cup, sau 2 thất bại và 1 trận hòa trong các lần gặp nhau trước đó.

Có thể nói, 3 điểm đang là mục tiêu mà cả hai đội tuyển đều hướng tới ở trận này. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam gia tăng cách biệt với chính đối thủ lên 6 điểm. Nhưng nếu để thua, họ cũng có thể sẽ để cho người Thái vượt mặt ở bảng đấu này.

Tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam từng để thua 0-3 cay đắng trước Thái Lan tại Mỹ Đình. Và đây là lúc họ thanh toán sòng phẳng món nợ năm xưa”.

Lợi thế của ĐT Việt Nam là được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Ngoài ra, bóng đá Việt Nam cũng đã bất bại 8 trận gần nhất trước Thái Lan ở mọi cấp độ. Riêng với mức độ ĐTQG, ĐT Việt Nam đã thắng 1 trận, hòa 1 trận trước người Thái trong 2 cuộc so tài mới nhất và thậm chí không để thủng lưới bàn nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem