ĐT Việt Nam thiệt quân nghiêm trọng, báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ

Chủ nhật, ngày 19/09/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trước thông tin Văn Lâm, Văn Hậu dính chấn thương, báo chí Trung Quốc tỏ ra vui mừng coi đó là lợi thế cực lớn.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đang phải trải qua "cơn bão chấn thương". Hàng loạt trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung và mới đây nhất là trường hợp của thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm khó góp mặt ở các trận gần nhất thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vì các chấn thương khác nhau.

Tờ Sina cho rằng, việc Văn Lâm gặp chấn thương sẽ ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của ĐT Việt Nam Chứng kiến tổn thất lớn này của tuyển Việt Nam, tờ Sina tỏ ra hết sức vui mừng.

Tờ báo này viết: "Việc Văn Hậu và Văn Lâm gặp chấn thương nặng là tin vui hiếm có đối với ĐT Trung Quốc. Điều này giúp chúng ta có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đặng Văn Lâm hiện là thủ môn số một của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam thiệt quân nghiêm trọng, báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ - Ảnh 1.

Văn Hậu và Văn Lâm sẽ không góp mặt ở những trận đấu tới của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup. Ảnh: SPORT

Với các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam hay Philippines, vị trí "người gác đền" đóng vai trò vô cùng quan trọng. Philippines từng cầm hòa chúng ta ở giai đoạn lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022. Khi đó, thủ thành chủ lực của Philippines là Etheridge đã chơi tốt".

Tờ báo hàng đầu Trung Quốc cũng hy vọng rằng HLV Li Tie sẽ nắm bắt cơ hội từ việc 2 trụ cột của ĐT Việt Nam vắng mặt để giáng đòn chí mạng lên đối phương.

"HLV Li Tie cần nắm bắt cơ hội từ việc 2 trụ cột đối phương chấn thương, từ đó giáng đòn chí mạng lên ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo vốn dĩ đã yếu hơn chúng ta, nay họ còn mất 2 cầu thủ, thì rõ ràng đó là điều quá tốt với Trung Quốc", Sina nhận định.

Trong khi đó, tờ Sohu lại tin tưởng với thành tích chưa từng thua Việt Nam trong quá khứ, thầy trò HLV Li Tie sẽ có thêm tự tin trong màn đọ sức sắp tới.

ĐT Trung Quốc hiện tại đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho màn đối đầu ĐT Việt Nam vào tối 7/10 tới. Họ đã bắt đầu tập luyện với cường độ cao đều đặn 2 buổi/ngày kể từ ngày 12/9 nhằm chuẩn bị thể lực tốt nhất cho trận đấu tới.

L.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem