Đức Huy muốn tạo mốc son to lớn cùng ĐT Việt Nam tại World Cup

Song Minh Thứ bảy, ngày 18/09/2021 17:53 PM (GMT+7)
Tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định anh cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn trong sự nghiệp của mình.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam và giải đấu lịch sử

Dưới thời HLV Park Hang-seo, ông đã cùng các ĐT Việt Nam gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Bắt đầu với kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc), những Xuân Trường, Đức Huy, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Phan Văn Đức... đã đồng hành cùng thầy Park trong suốt gần 4 năm qua.

Đức Huy muốn tạo mốc son to lớn cùng ĐT Việt Nam tại World Cup - Ảnh 1.

Đức Huy (số 15) cùng Tiến Linh, Văn Kiên, Hồng Duy miệt mài chạy bền cải thiện nền tảng thể lực trong buổi tập sáng nay cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Lúc này, bóng đá Việt Nam có thể tự tin khẳng định mình ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Thành tích ổn định: Lọt tới bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019, HCV SEA Games 2019 và lúc này đang có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là minh chứng cụ thể nhất cho điều đó.

Trong suy nghĩ của mình, tiền vệ Phạm Đức Huy cùng các đồng đội đang rất khát khao ghi dấu ấn đáng nhớ tại giải đấu có ý nghĩa lịch sử mà phía trước là 2 trận đấu gặp Trung Quốc (ngày 7/10) và Oman (12/10).

"Khi vào đến vòng loại cuối cùng World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ chúng tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. 

Để đạt được mục tiêu đó, trong 2 trận đấu sắp tới trên sân khách, chúng ta phải có kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với ĐT Trung Quốc”, Đức Huy trả lời báo chí trước buổi tập sáng nay (18/9) cùng ĐT Việt Nam.

Trong 2 trận đấu đã qua tại bảng B, ĐT Việt Nam chưa giành được điểm khi để thua Ả Rập Xê-út 1-3, thua Australia 0-1. Khi mà Tuấn Anh - Hoàng Đức đang thể hiện rất tốt ở vị trí bộ đôi tiền vệ trung tâm, Đức Huy chỉ được HLV Park Hang-seo cho vào sân từ ghế dự bị.

Đức Huy muốn tạo mốc son to lớn cùng ĐT Việt Nam tại World Cup - Ảnh 3.

Đức Huy thể hiện quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc ngày 7/10 tới. Ảnh: VFF

Nhìn nhận về phong độ của mình, Đức Huy bày tỏ: “Trước khi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam đợt này, phong độ của tôi không tốt. Nhưng sau khi quay trở lại và được tập luyện với cường độ rất cao trong môi trường đội tuyển, cũng như hòa nhập với anh em trong đội, tôi đã dần dần lấy lại phong độ. 

Ở ĐT Việt Nam hiện nay, cơ hội cạnh tranh vị trí là như nhau đối với cả cầu thủ cũ và mới. Ai được ra sân thi đấu sẽ phụ thuộc vào quyết định của ban huấn luyện".

Đánh giá về 2 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam là Trung Quốc, Oman, Đức Huy cho biết: “Khi đã vào đến vòng đấu này thì không có đội nào yếu cả. Dù không được đánh giá cao bằng Ả Rập Xê-út,  Australia, nhưng cả Trung Quốc và Oman đều thuộc nhóm các đội rất mạnh của châu Á. Về phía ĐT Việt Nam, chúng tôi cũng xác định sẽ đặt quyết tâm rất cao cho 2 trận đấu tới”.

HLV Park Hang-seo đôn cầu thủ U22 lên tuyển

Trở lại với buổi tập sáng nay, ĐT Việt Nam tiếp tục rèn thể lực và sức bền. Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng đã được HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành. 

Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, các đối thủ của ĐT Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ hai. Do vậy nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực, các học trò của HLV Park Hang-seo khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.

Đức Huy muốn tạo mốc son to lớn cùng ĐT Việt Nam tại World Cup - Ảnh 4.

Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực hoàn thành giáo án được HLV Park Hang-seo đưa ra. Ảnh: VFF

Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực cho các cầu thủ, HLV Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, ông đã đôn 2 cầu thủ U22 Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Công lên tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

Trong khi Thanh Bình đã quen thuộc với môi trường ĐTQG khi thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây, thì Trần Văn Công là một thử nghiệm mới. 

Với lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt, có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ, nên nếu thể hiện tốt phong độ trong các buổi tập, Trần Văn Công sẽ có cơ hội được góp mặt trong hành trình của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem