ĐT Việt Nam thua ĐT Ả Rập Xê-út, HLV Lê Quốc Vượng vẫn khen ngợi

Song Minh Thứ tư, ngày 17/11/2021 07:40 AM (GMT+7)
HLV Lê Quốc Vượng cho rằng, ĐT Việt Nam đã dám chơi tấn công và chơi được khi tiếp ĐT Ả Rập Xê-út. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đôi khi chỉ được quyết định bằng một tình huống.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam khó đủ đường

Trong trận ĐT Việt Nam tiếp ĐT Ả Rập Xê-út tối 16/11 trên sân Mỹ Đình, các học trò HLV Park Hang-seo đã nhập cuộc khá chủ động và tự tin, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong nửa đầu hiệp 1.

Tuy nhiên, chỉ với 1 pha tỏa sáng của tiền đạo Al Shehri (số 11) với pha đánh đầu hiểm hóc phút 31, đội bóng Tây Á đã có được điều mình cần để rời sân Mỹ Đình với 3 điểm trọn vẹn, tiếp tục đứng đầu bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với 16 điểm/6 trận (5 thắng, 1 hòa).

ĐT Việt Nam thua Ả Rập Xê-út, HLV Lê Quốc Vượng vẫn khen ngợi! - Ảnh 1.

HLV Quốc Vượng cho rằng ĐT Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Vnexpress.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng và hiện đang là HLV CLB bóng đá Hòa Bình chơi ở giải hạng Nhì nói:

"Trình độ các đội tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đều cao hơn ĐT Việt Nam, đó là điều ai cũng biết. Nhưng cái khó nữa là họ đều chơi rất tập trung, thận trọng với mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2022.

Sau khi có bàn thắng trước, ưu tiên của họ là bảo vệ thành quả, giữ sạch lưới nên rất khó cho ĐT Việt Nam có cơ hội ghi bàn. ĐT Nhật Bản trận trước và Ả Rập Xê-út trận này cũng vậy".

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng anh không nhìn vào những tình huống bỏ lỡ của Xuân Trường ở trận gặp Nhật Bản và Phan Văn Đức ở trận gặp Ả Rập Xê-út để tiếc nuối:

"Tôi nhìn tổng thể và thấy rõ mỗi trận ĐT Việt Nam đều tiến bộ hơn. Trước ĐT Ả Rập Xê-út, ĐT Việt Nam đã dám chơi tấn công và cũng đã chơi được, dù thể lực không đảm bảo trong suốt 90 phút.

Lý do là ĐT Việt Nam không thể phối hợp nhỏ khi đối phương với thể hình, thể lực tốt áp sát rất nhanh. Sau khi thoát pressing buộc phải đá bóng dài lên cho tiền đạo phía trên nên số lượng cầu thủ tham gia tấn công ít, đó là điều đương nhiên.

Thật khó để Tiến Linh hay sau đó là Công Phượng, Văn Toàn có thể tạo ra bất ngờ trong những tình huống 1 chọi 2. Đến 1 chọi 1 ta còn thua họ trong tranh chấp tay đôi cơ mà (?!)", HLV Quốc Vượng bày tỏ quan điểm.

Tinh thần của ĐT Việt Nam rất tốt

Nói về những sự thay đổi người của HLV Park Hang-seo trong trận đấu với Ả Rập Xê-út, HLV Quốc Vượng cho rằng ông thầy người Hàn Quốc đã có những tính toán kỹ lưỡng:

"HLV Park Hang-seo sử dụng trung vệ Thành Chung ngay từ đầu bởi Thành Chung có ưu thế về thể hình hơn so với Bùi Tiến Dũng. Hơn nữa, trong trận lượt đi, Thành Chung cũng đã đá chính và chơi khá tốt trên sân Ả Rập Xê-út.

Thời điểm HLV Park Hang-seo thay Phan Văn Đức vào sân thế chỗ Tuấn Anh trong khoảng nửa sau hiệp 2 cũng có mục đích rất rõ ràng. ĐT Ả Rập Xê-út đã chơi thấp hơn, ĐT Việt Nam cũng có nhiều bóng hơn. Phan Văn Đức là cầu thủ rất nguy hiểm mỗi khi có bóng trong chân và thầy Park đã hy vọng Đức có thể tạo ra bất ngờ.

Trước đó, khi Văn Toàn vào sân thay Tiến Linh bị đau cũng có nhiệm vụ cố gắng đột phá để hy vọng có thể mang về những quả đá phạt nguy hiểm, thậm chí là phạt đền".

ĐT Việt Nam thua Ả Rập Xê-út, HLV Lê Quốc Vượng vẫn khen ngợi! - Ảnh 4.

Tiến Linh không thể xuyên thủng hàng thủ ĐT Ả Rập Xê-út. Ảnh: Cao Oanh

Khi Dân Việt đặt vấn đề về tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất của ĐT Việt Nam, Quốc Vượng nhìn nhận: "Tình huống đó chỉ đơn giản là cầu thủ Ả Rập Xê-út đẳng cấp hơn. Hồng Duy không thể tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm, nếu không khéo sẽ bị thổi phạt đền. Cầu thủ tạt bóng vào là Al Muwallad cũng tạt rất tốt, cú đánh đầu của Al Shehri thì hoàn hảo.

Bóng đá là thế, chỉ hơn nhau một tình huống, một khoảnh khắc là mọi thứ khác rồi".

Chốt lại, HLV Quốc Vượng nhấn mạnh: "Cách phòng ngự, tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam trước Ả Rập Xê-út như vậy là tốt rồi. Thua trước nhưng ĐT Việt Nam không bị "vỡ trận", nếu 2-0, tâm lý của đối phương thoải mái chúng ta còn khó đá, vất vả hơn nhiều.

Phía trước ĐT Việt Nam còn 4 trận đấu nữa và đó là dịp cho chúng ta học hỏi, tiến bộ hơn nữa khi đọ sức với các đội bóng hàng đầu châu lục"..


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem