Dự án điện chậm tiến độ sẽ bị phạt nặng

Mai Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/09/2014 05:08 AM (GMT+7)
Bộ Công Thương đang soạn thảo cơ chế nhằm xử lý các dự án nhà máy điện đầu tư theo hình thức nhà máy điện độc lập (IPP) và hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) không theo đúng tiến độ cam kết.
Bình luận 0

Theo dự thảo, trong 30 ngày làm việc, sau khi có văn bản chấp thuận giao quyền phát triển dự án, chủ đầu tư dự án nhà máy điện IPP và Bộ Công Thương phải thực hiện ký kết thỏa thuận phát triển dự án; với dự án BOT là biên bản ghi nhớ. Khi chậm 60 ngày làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Công Thương sẽ thực hiện tịch thu một khoản tiền phạt là 200.000 USD, khấu trừ từ bảo lãnh phát triển dự án. Khi bảo lãnh phát triển dự án ban đầu đã bị khấu trừ hết, chủ đầu tư phải nộp cho Bộ Công Thương bảo lãnh phát triển dự án khác có giá trị bằng bảo lãnh ban đầu.

Cũng trong 60 ngày làm việc kể từ khi Bộ Công Thương có văn bản thông báo về việc tịch thu khoản tiền phạt chậm tiến độ, nếu chủ đầu tư không hoàn thành mốc tiến độ đã bị chậm, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ra văn bản chấm dứt quyền phát triển dự án của chủ đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem