Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu

Thứ tư, ngày 19/12/2012 12:51 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tiếp theo Lễ khai trương Dự án tại Hà Nội ngày 11.12.2012, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) đã tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu Dự án với các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và viện nghiên cứu và trường đại học tại các tỉnh miền Trung.
Bình luận 0

Đây là dự án tiếp nối các kết quả đã đạt được qua các giai đoạn khác nhau của Dự án hỗ trợ chính sách thương mại đa biên (MUTRAP) là: MUTRAP I (1998 - 2003), MUTRAP II (2003 - 2008), MUTRAP III (2008 - 2012) và mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Nội dung quan trọng của Dự án là hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU, đồng thời thực thi các cam kết của Hiệp định. Bên cạnh đó, còn có các nội dung nghiên cứu về môi trường đầu tư, các chính sách bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế.

Dự án có tổng ngân sách 16,5 triệu Euro, trong đó Liên minh châu Âu tài trợ 15 triệu Euro, phía Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro và được thực hiện trong 5 năm (2012-2017).

Ngày 21.12.2012, Dự án tiếp tục tổ chức hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu Dự án với các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và viện nghiên cứu và trường đại học tại các tỉnh miền Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem