• Dân Việt - Tiếp theo Lễ khai trương Dự án tại Hà Nội ngày 11.12.2012, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) đã tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu Dự án với các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và viện nghiên cứu và trường đại học tại các tỉnh miền Trung.
  • Kể từ năm 2000 đến nay, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng gấp bốn lần, lớn nhất Châu Á và thứ hai thế giới sau Mỹ.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.9, Ban Tổ chức Giải thưởng doanh nhân vi mô Citi - Việt Nam 2012 (CMA 2012) cho biết, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 70.000USD.
  • (Dân Việt) - Tại Hà Nội, Bộ KHĐT phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) vừa tổ chức Hội thảo "Sự tham gia của dân tộc thiểu số trong chuỗi giá trị chè Shan ở Hà Giang".
  • Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa công bố kế hoạch ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2013. Theo đó, sẽ có 259 tỷ USD bị cắt giảm trong vòng trong 5 năm tới.
  • Dân Việt - Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird hôm 1.11 tuyên bố, Canada sẽ ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO, ngay sau khi tổ chức này chính thức công nhận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine.
  • (Dân Việt) - Ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục chỉ đủ chi lương cho giáo viên, không đủ chi cho nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, tài liệu tham khảo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên.
  • (Dân Việt) - Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng do Chính phủ Thụy Sĩ viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC).
  • (Dân Việt) - Ngày 3-1, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố mức chi cho giáo dục năm 2011. Theo đó, mức chi tính theo đầu học sinh cao nhất thuộc về Trường THPT Chuyên Amsterdam với 15 triệu đồng/học sinh/năm.
  • (Dân Việt) - Hôm qua, Tổng thống Mỹ B.Obama tái khẳng định cam kết sẽ chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu của binh sĩ Mỹ tại Iraq vào ngày 31-8 tới, nhường lại nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho lực lượng sở tại.