Dự án Thủ Thiêm: Sẽ công khai sai phạm khi có kết quả chính xác

Hồ Văn - Minh Hiền Thứ sáu, ngày 21/09/2018 11:36 AM (GMT+7)
Chủ trì buổi họp báo của UBND TP.HCM về dự án Thủ Thiêm, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết sẽ công khai sai phạm khi có kết quả chính xác và giải thích thêm: quá trình triển khai dự án kéo dài trên 20 năm, vì vậy liên quan đến sai phạm của các cá nhân, tổ chức nào, xử lý ra sao phải có thời gian; xử lý ai, xử lý như thế nào cho chính xác phải có đầy đủ cơ sở, chứng cứ.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo sáng 21.9 thông tin về một số nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án Thủ Thiêm và trả lời câu hỏi của báo chí, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là thông tin chính thức của UBND TP.

img

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đang trả lời báo chí. Ảnh: H.V

Theo ông Tuyến, quan điểm nhất quán của UBND TP là thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng thông qua. Dự án Thủ Thiêm kéo dài trên 20 năm, chính quyền TP hiện nay cũng kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ, do vậy cũng sẽ kế thừa luôn những thiếu sót, vi phạm trong dự án Thủ Thiêm. 

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân Việt đã đặt 3 câu hỏi: 4,3ha được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch, vậy TP sẽ đền bù thế nào khi người dân yêu cầu đổi ngang đất ít nhất ở nơi bằng hoặc tốt hơn; Ai, cá nhân nào, tổ chức nào đưa 4,3ha vào ranh quy hoạch, TP sẽ xử lý trách nhiệm thế nào; 51 dự án được giao đất sẽ xử lý thế nào? 

img

20 năm qua, bán đảo Thủ Thiêm vẫn như một khu nông thôn giữa TP.HCM

Trả lời các câu hỏi của Dân Việt và một số báo đài khác, ông Tuyến cho rằng, đối tượng giải quyết trong số 4,3ha này TP sẽ bám sát nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ để giải quyết. Còn chính sách cụ thể sẽ do quận 2 thực hiện, báo cáo TP. “TP cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết các vấn đề của Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng, quận là thành viên thường trực, chịu trách nhiệm cùng các cơ quan, ban ngành thực hiện các bước giải quyết”, ông Tuyến nói.

Về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức sai phạm trong dự án Thủ Thiêm, ông Tuyến cho biết sẽ yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan báo cáo, giải trình với TP.

“Khi có báo cáo, giải trình và dựa trên kết quả kiểm tra thì lúc đó mới có thể có những xử lý cụ thể. Xử lý sai phạm cần có thời gian vì dự án kéo dài 20 năm, xử lý sai phạm cần có chứng cứ, cơ sở… Khi có kết quả, TP sẽ công khai với báo chí, với bà con Thủ Thiêm. TP cam kết điều này”, ông Tuyến khẳng định.

Về 51 dự án giao đất trong dự án Thủ Thiêm mà kết luận Thanh tra Chính phủ cho rằng “là một trong những nguyên nhân gây thiếu đất tái định cư”, ông Tuyến cho biết sẽ có ba phương án:

Thứ nhất, những dự án giao đúng sẽ tiếp tục cho xây dựng, phát triển; thứ hai, những dự án lỡ giao rồi đang xây dựng thì sẽ tiến hành thu nghĩa vụ tài chính đúng và đủ; thứ ba, với các dự án chậm trễ triển khai thì sẽ cho thu hồi, bổ sung vào nguồn đất tái định cư.

Riêng về việc giải quyết các trường hợp người dân từng nhận tái định cư nhưng nợ tiền nhà nước vì giá bồi thường thấp hơn giá bán tái định cư, ông Tuyến cho rằng, TP đang rà soát để xây dựng kế hoạch giải quyết. “TP đang có giải pháp sẽ không để bà con con nợ tiền khi ở tái định cư nữa, còn làm như thế nào thì quận 2 sẽ báo cáo với TP, trên nguyên tắc hỗ trợ bà con, không lấy thêm tiền để bà con an tâm sinh sống”, ông Tuyến khẳng định.

Cũng theo ông Tuyến, mọi giải pháp nào cũng cần có sự đồng thuận cao của dân, và đúng với pháp luật. “TP.HCM đã và đang thực hiện các kế hoạch theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dù thế nào thì cũng phải giải quyết rốt ráo mọi bức xúc của người dân, đồng thời phải tiếp tục xây dựng khu ĐTM Thủ Thiêm như kỳ vọng”, ông Tuyến nói.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, ông Tuyến thay mặt UBND TP.HCM nhận lỗi, nhận trách nhiệm với Thủ tướng và xin lỗi bà con Thủ Thiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem