Dự báo bất lợi cho Ukraine và NATO

Tuấn Anh (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 15/01/2023 14:47 PM (GMT+7)
Tướng Đức Erich Vad tin rằng trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình và nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Donbass.
Bình luận 0
Dự báo bất lợi cho Ukraine và NATO - Ảnh 1.

Nga đang có ưu thế ở chiến trường Donbass.

Cuộc tấn công của Nga theo hướng Bakhmut nói lên việc các nước cộng hòa ly khai sắp được giải phóng. Việc phương Tây ủng hộ Kiev là quyết định đúng đắn với khối này, nhưng đã đến lúc các đồng minh phương Tây nên nghĩ đến hậu quả. Vị tướng này cho biết, chính Mỹ và Nga chứ không phải Đức hay Pháp mới có thể tìm ra chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. 

 "Cách duy nhất có thể là thông qua đàm phán. Mọi thứ khác có nghĩa là sự hao mòn vô nghĩa đối với cuộc sống của con người. Cuối cùng, thật nực cười khi nói rằng chính Ukraine nên giải quyết vấn đề này",  Erich Vad nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong khi đó, giáo sư Leonardo Dini, chuyên gia về Đông Âu nói với Atlantico rằng phương Tây sẽ thua trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga và các đồng minh của họ.

Theo Dini, NATO, Mỹ và châu Âu có thể thua trong cuộc chiến có thể xảy ra với Nga theo cách nghịch lý nhất.

Ông nhấn mạnh: "Tốt nhất, họ sẽ giành được chiến thắng kiểu Pyrrhic - một chiến thắng không đáng. Nói cách khác, họ sẽ giành chiến thắng về mặt hình thức, nhưng sẽ chịu tổn thất lớn - quyền lực của họ sẽ bị tổn hại ngay từ đầu".

Leonardo Dini  cũng tin rằng Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành chiến thắng nếu đoàn kết.

Giáo sư tin rằng một thế giới đa cực thực sự có thể xuất hiện nếu khối phương Tây thua trận. Các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã vận chuyển phần lớn vũ khí của họ tới Ukraine. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi tăng ngân sách quân sự cho Ukraine. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga, phương Tây sẽ phải khẩn trương khôi phục kho vũ khí. Điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, chuyên gia nói thêm.

Trước đó, cựu Đại tá Quân đội Anh Hamish de Bretton-Gordon thừa nhận cuộc chiến giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể bắt đầu vào năm 2023, khi NATO có thể trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem