Dự báo Hà Nội đạt "đỉnh" dịch Covid-19: Nhiều giáo viên F0, trường học sẽ ra sao?

Tào Nga Thứ hai, ngày 07/03/2022 14:28 PM (GMT+7)
Giáo viên và học sinh sẽ dạy-học thế nào khi Hà Nội sắp tới dự báo đạt "đỉnh" dịch Covid-19, nhất là đối với những trường có nhiều giáo viên là F0?
Bình luận 0

Tính từ 16h ngày 5/3 đến 16h ngày 6/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội là địa phương có số người mắc Covid-19 tăng nhanh nhất cả nước. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 6/3, Hà Nội ghi nhận 29.578 ca F0.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh dự báo "dịch ở Hà Nội có thể đạt đỉnh, tạo áp lực cho y tế cơ sở" trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin này khiến phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục lo lắng cho việc tổ chức dạy học trong trường khi có nhiều giáo viên F0, F1 nếu không kịp đưa ra giải pháp phù hợp.

Áp lực cho trường học vì nhiều giáo viên F0, F1?

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình thông tin, tính đến ngày 7/3, trường có 42 F0 và 8 F1. Có 14 thầy cô đã hết thời gian cách ly và trở lại làm việc. Tuy nhiên cũng có thầy cô vẫn mệt nên việc giảng dạy nhiều tiết liền bị ảnh hưởng.

"Nhiều giáo viên và học sinh F0, F1 phải cách ly nên việc linh hoạt trong kế hoạch dạy học là cần thiết. Nhà trường đã lắp đặt camera và hệ thống mạng đến 100% các lớp để đảm bảo hỗ trợ giáo viên vừa dạy offline vừa dạy online.

Dự báo Hà Nội đạt "đỉnh" dịch Covid-19 vào 2 tuần tới: Nhiều giáo viên F0, trường học sẽ thế nào? - Ảnh 1.

Giáo viên Trường THCS Thành Công vừa dạy trực tuyến vừa trực tiếp. Ảnh: NTCC

Từ 8/2 đến nay, nhà trường đã có nhiều phương án, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn. Lúc còn ít thầy cô và các học sinh chưa phải cách ly, nhà trường tổ chức riêng mỗi khối 1 lớp học online. Tất cả các học sinh không đến trường sẽ học lớp này và nhà trường phân công bộ giáo viên dạy riêng.

Sau khi số lượng quá tải để học lớp online chung thì chuyển lớp nào về lớp đó, vừa kết hợp on-off (thời khóa biểu giữ nguyên). Đến nay, khi số lượng giáo viên nghỉ quá nhiều, nhà trường sắp xếp các thầy cô dạy trực tiếp được đứng lớp, thầy cô F0, F1 có thể dạy cho các lớp học online... Nói chung rất vất vả nhưng buộc phải thích ứng và linh hoạt xử lý từng tình huống. Khó khăn là vậy song cả trường đều đồng lòng, quyết tâm, ai ai cũng nỗ lực để hoàn thành kế hoạch dạy học", cô Ngọc Anh chia sẻ.

Hiện tại học sinh đến trường đều đặn và tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, cô Ngọc Anh cho ha, khi dự báo Hà Nội lên đến đỉnh dịch, nếu khó khăn quá, không thể gồng gánh dạy trực tiếp thì nhà trường sẽ làm kế hoạch, báo cáo UBND quận để xin ý kiến chỉ đạo chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang dạy học online. Dù hình thức nào thì nhà trường vẫn làm tốt và đảm bảo kế hoạch năm học.

Thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ cho hay: "Trường kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Nếu thầy cô là F0, F1 thì sẽ nghỉ dạy trực tiếp. Nếu sức khỏe của thầy cô đảm bảo thì có thể dạy online ở nhà".

Thầy Hà thông tin, hiện tại trường có hơn 40/gần 100 giáo viên là F0, học sinh là F0 khoảng hơn 500/2.500. Khối 7, 8 nghỉ học online, chỉ có khối 9 đi học trực tiếp.

"Có nhiều khó khăn như thầy cô là F0, sức khỏe không tốt, giờ học đó phải nghỉ. Thứ 2 là thầy cô nghỉ thì học sinh dù đến trường nhưng vẫn dạy online. Ngoài ra, cũng có lớp học trong tình trạng một nửa học online, một nửa học offline khiến cho việc tổ chức dạy học không đảm bảo chất lượng. Thời gian có hạn, giáo viên mất thời gian trong việc kết nối", thầy Hà nói.

Dự báo Hà Nội đạt "đỉnh" dịch Covid-19 vào 2 tuần tới: Nhiều giáo viên F0, trường học sẽ thế nào? - Ảnh 2.

Nhiều trường cho biết, nếu Hà Nội lên đỉnh dịch, trường không đảm bảo giáo viên dạy sẽ xin chuyển hình thức dạy học online. Ảnh: NTCC

Giáo viên F0 vẫn đảm nhiệm dạy học

Cô Bùi Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm chia sẻ, hiện tại trường có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc Covid-19 (chiếm tỷ lệ trên 60%). Mỗi thầy cô trung bình một tuần dạy hơn 20 tiết tại hàng chục lớp. Rất may, tình hình sức khỏe các giáo viên đều ổn định và duy trì dạy online.

"Có những thầy cô ho, mệt, sốt trong 2 ngày đầu, các thầy cô báo cáo Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm để thông báo học sinh lớp mình đảm nhiệm nghỉ tiết. Đến ngày thứ 3, sức khỏe ổn định trở lại, các thầy cô đều dạy online bình thường và chủ động bố trí lịch dạy bù cho học sinh. Như vậy, so với số tiết dạy, các giáo viên F0 đảm nhiệm bình thường. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của thầy cô khi là F0 vẫn dạy học online", cô Lan chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ, quận Thanh Xuân, giáo viên trường cô cũng như thầy cô giáo tại nhiều trường khác, ngày đầu tiên nếu bị sốt cao sẽ nhờ đồng nghiệp trong tổ hỗ trợ. Các ngày còn lại khi đang là F0, giáo viên vẫn đảm trách nhiệm vụ, lên lớp online như mọi khi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem