Dự báo thời tiết hôm nay (4.9): Tin cuối cùng về cơn bão số 8; nắng nóng bao trùm Trung Bộ

Lục Vô Song Thứ hai, ngày 04/09/2017 00:40 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (4.9) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 8 đã đổ bộ vào phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết bao trùm khu vực Trung Bộ là nắng nóng.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (4.9): Tin cuối cùng về cơn bão số 8; nắng nóng bao trùm Trung Bộ (Ảnh: TTDBKTTVTW)

Tin mới nhất về cơn bão số 8

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, bão số 8 đã đổ bộ vào phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Đến 10 giờ ngày hôm nay (4.9), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5km, suy yếu và tan dần.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. 

Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc rồi suy yếu dần. Hoàn lưu bão sẽ gây thời tiết xấu cho phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, gió mạnh ấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. 

Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 20,5, phía Đông kinh tuyến 115. Ở các vùng biển khác, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết ổn định, trời ít mưa, gió không quá cấp 4. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8.

Tin về nắng nóng bao trùm toàn khu vực Trung Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay (4.9), tình trạng nắng nóng, nhiệt độ đạt 35 - 37oC sẽ rộng khắp từ Thanh Hóa - Phú Yên, thời gian có nhiệt độ cao trên 35oC duy trì từ 12h - 16h. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào Bình Thuận tiết trời dịu hơn, nhiệt độ không quá 34oC.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (4.9): Tin cuối cùng về cơn bão số 8; nắng nóng bao trùm Trung Bộ (Ảnh: Hà Nội Mới)

Nắng cũng là thời tiết từ sáng đến chiều nay 4.9 ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhờ đặc thù địa hình cao nên không khí khá dễ chịu, mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt từ 26 - 31oC. 

Về chiều tối sẽ có mưa rào trên khoảng 1/2 diện tích khu vực, lượng mưa có thể không lớn nhưng cần đề phòng dông lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (4.9) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Bắc Bộ từ 67 - 98%, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Bắc Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 3/9 có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 63 - 97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem