Dụ bé gái qua nhà xem phim hoạt hình rồi hãm hại

Thứ tư, ngày 18/05/2016 07:39 AM (GMT+7)
Nảy sinh ý định xấu nên Thái qua "dụ dỗ" V đến nhà xem phim hoạt hình, V đồng ý. Thái bơi xuồng đưa V đến nhà rồi đe dọa, kêu V nằm lên giường và giở trò đồi bại.
Bình luận 0

Ngày 17.5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (sinh năm 2000, ngụ ấp Phú Lâm, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 31.5.2015, Thái cho vịt ăn trước cửa nhà (cặp bờ kinh Ninh Phước, thuộc ấp Phú Lâm, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn), nhìn sang bờ kênh thấy Nguyễn Thị Thúy V (sinh năm 2008) đứng trước cửa nhà. Nảy sinh ý định xấu nên Thái bơi xuồng qua "dụ dỗ" V đến nhà xem phim hoạt hình, V đồng ý.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Thái.

Thái bơi xuồng đưa V đến nhà rồi đe dọa, kêu V nằm lên giường và giở trò đồi bại. Đúng lúc này, Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 2002, anh em họ với V) bơi xuồng đi tìm V và đứng trước cửa nhà Thái để gọi.

Sợ bị phát hiện, Thái kêu V đừng lên tiếng và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Thái bơi xuồng chở V về. Khi đến nhà, Nghĩa gặng hỏi nên V cho biết bị Thái dẫn vào nhà của Thái hiếp dâm, Nghĩa đã kể mẹ ruột của Nghĩa đồng thời báo cho gia đình V biết.

Ngay sau đó gia đình V đã tố cáo hành vi của Thái đến Công an xã Lương An Trà. Đến chiều cùng ngày, Thái đến Công an xã Lương An Trà đầu thú.

Quá trình điều tra, Thái còn khai nhận, ngoài lần phạm tội này, khoảng tháng 11.2014 đến trước ngày 31.5.2015, Thái đã 5 lần giao cấu với V tại nhà của V và Thái.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Duy Bình (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem