Bà Thọ được điều trị tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, ngụ thôn 6, xã Hòa Lễ, H.Krông Bông, Đắk Lắk) kể lại: Khoảng 8 giờ ngày 15.8, khi tôi đang đu dây qua sông Krông Ana để đi làm rẫy như mọi ngày.
Tuy nhiên, khi vừa đi được một đoạn thì ròng rọc trượt ra ngoài dây kẹt cứng khiến tôi bị giật lại, rơi xuống từ độ cao khoảng 10 mét, bất tỉnh tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn.
“Lúc này nước sông rất lớn, nếu rớt xuống đó chắc mất mạng. Rất may là tôi rơi trên bờ nên được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu”- bà Thọ nói.
Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà Thọ bị chấn thương vùng vai, cổ, lệch quai hàm, mẻ nhẹ đốt sống số 4. Ngoài ra, nạn nhân còn bị đau nhiều ở vùng bụng, đang được tiếp tục theo dõi, chẩn đoán.
Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, tại xã Hòa Lễ có khoảng 20 điểm người dân dùng dây cáp và ròng rọc để treo mình sang sông canh tác.
Theo đánh giá, đây là “phương tiện” đi lại rất nguy hiểm, đã có nhiều tai nạn xảy ra nhưng vì không còn cách nào khác, người dân đành phải chọn biện pháp này để sang sông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.