Du học theo Đề án 322 sẽ phải vay

Thứ hai, ngày 12/12/2011 13:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo tổng kết Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài (Đề án 322) của Bộ GDĐT, trong 10 năm qua đã có hơn 3.000 lưu học sinh tốt nghiệp về nước.
Bình luận 0

Lưu học sinh hoàn thành kế hoạch học tập và về nước chiếm 95%, đại đa số tốt nghiệp đã trở về cơ quan cũ công tác. Tuy nhiên, còn một số lưu học sinh tốt nghiệp đã ở lại làm việc ở nước ngoài, gây lãng phí và “thất thoát” chất xám khá lớn.

Để tránh tình trạng này, phương án Bộ GDĐTdự kiến là: Chuyển từ cấp học bổng du học sang cho vay học bổng có sự bảo lãnh của gia đình. Người học chỉ được xóa nợ khi về cơ quan cũ công tác trong thời gian gấp 2-3 lần thời gian đi học...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem