Du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng gấp đôi, doanh thu "khủng"

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 01/05/2023 16:05 PM (GMT+7)
Chiều 1/5, trao đổi với Dân Việt, đại diện Phòng Quản lý Du lịch (thuộc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận) cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 trùng vào các ngày cuối tuần, thời gian nghỉ dài (5 ngày) thời tiết nắng, nóng nên nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến biển tăng cao.
Bình luận 0

Giá phòng tăng từ 20% - 40%

Đại diện Phòng Quản lý Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, qua tổng hợp thông tin nhanh từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm nay (từ ngày 29/4-3/5), toàn tỉnh ước đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú.

Du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng gấp đôi năm rồi, doanh thu "khủng" - Ảnh 1.

Du khách tham dự một lễ hội ở biển Tuy Phong- Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Số lượng này tăng gấp đôi so với năm 2022, công suất phòng bình quân khoảng 70 - 90%, doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Thuận tập trung rất đông từ ngày 29/4 – 1/5. Với các khách sạn từ 1-2 sao đạt công suất phòng khoảng 80-90%, các resort 3-5 sao đạt g công suất phòng đạt xấp xỉ 95 - 100%.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch tỉnh Bình Thuận, đa số là khách du lịch nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Nam bộ, Hà Nội…

Khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ và đi bằng phương tiện cá nhân.

Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực để phục vụ du khách nên giá các loại dịch vụ, giá phòng tăng từ 20% - 40%.

Giá hải sản cũng tăng theo thời vụ, tùy tình hình nhưng chưa thấy thông tin và du khách trình báo xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.

Du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng gấp đôi năm rồi, doanh thu "khủng" - Ảnh 2.

Du khách vui chơi ở biển Mũi Né, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, nhằm phục vụ du khách tốt nhất, sở đã có công văn đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, triển khai công tác phục vụ du lịch trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5, tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ đó, công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình ANTT, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, gía cả, chất lượng dịch vụ… 

Bên cạnh đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá các nội dung, hoạt động, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023… đảm bảo cho du khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong các dịp lễ này được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt.

Du khách thoải mái tham quan thành phố biển Phan Thiết

Anh Thanh Phong, quản lý nhà hàng hải sản trên đường Hùng Vương TP.Phan Thiết cho biết, trong mấy ngày qua, ngoài khách đặt theo tour ra, trung bình mỗi ngày nhà hàng anh phục vụ thêm khoảng 200 khách vãng lai đến ăn uống. Và đặc biệt là khách đến ăn buffet sáng chỉ 100.000 đồng/vé người lớn. Với giá bình dân này phù hợp với túi tiền của du khách đi tắm biển…

Du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng gấp đôi năm rồi, doanh thu "khủng" - Ảnh 3.

Du khách lựa chọn thức ăn ở nhà hàng Hùng Vương - TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Anh Trần Tâm, du khách đến từ TP.HCM cho biết: "Gia đình tôi đi 12 người, khi ghé nhà hàng thì được nhà hàng giảm còn 90.000 đồng/vé. Với số tiền này mỗi người chúng tôi thưởng thức trọn gói 15 món, trong đó có phở, bánh hỏi, bánh canh, cơm cháo, cà phê, trà, kem và nước ngọt nên cả nhà ai cũng thích… ".

Cũng theo anh Trần Tâm, trước đây anh  nghe nói có tình trạng "chặt chém" nên cũng hơi lo. Nhưng đợt này gia đình anh đi thấy công tác an ninh tốt và các điểm du lịch đều có số điện thoại nóng để du khách phản ánh nên rất yên tâm.

Còn du khách Lê Hùng Tú đến từ Tiền Giang nhận xét, hải sản ở Mũi Né ngon, giá có tăng nhẹ nhưng du khách thấy hợp lý nên đợt sau sẽ tiếp tục quay lại Bình Thuận.

Theo ghi nhận của Dân Việt, những bãi tắm bãi tắm cộng đồng như Đồi Dương, bãi Đá Ông Địa, Mũi Né mấy ngày qua rất đông du khách đến tắm. Hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau san sát ở hai bên đường. Vào buổi tối các nhà hàng hải sản ở Mũi Né và TP. Phan Thiết đông khách đến ăn uống…

Du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng gấp đôi năm rồi, doanh thu "khủng" - Ảnh 4.

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Theo Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, nhằm chuẩn bị đón và phục vụ khách du lịch chu đáo hơn, gần 1 tháng qua, Ban quản lý đã lên chương trình và phương án chủ động để du khách thưởng ngoạn như tái hiện phiên chợ ẩm thực vùng biển, chương trình rút thăm may mắn, đố vui có thưởng để tạo cảm giác thư giãn cho du khách…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem