Du khách mê mẩn trong vườn hoa, cây cảnh giữa lòng chảo Điện Biên

Thiên Long - Vinh Duy Thứ ba, ngày 28/11/2017 10:39 AM (GMT+7)
Vườn hoa, cây cảnh với diện tích 2.700 m2 nằm giữa lòng chảo của thành phố Điện Biên Phủ với nhiều các loại hoa hồng cổ đua nhau khoe sắc đã thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Bình luận 0

Chủ nhân đang sở hữu vườn hoa, cây cảnh đẹp mê hồn giữa lòng chảo Điện Biên là chị Bùi Thu Hoài - tổ 20, P.Mường Thanh (TP.Điện Biên Phủ - Điện Biên). Với niềm đam mê hoa từ thuở "sửu nhi" đến nay, chị Hoài đang sở hữu hơn 5.000 gốc hoa, cây cảnh với doanh thu hơn 2 tỷ/năm.

Theo chân một người bạn yêu loài hoa hồng cổ Sa Pa, PV Dân Việt  lạc vào vườn hoa, cây cảnh với diện tích 2.700 m2 nằm giữa lòng chảo của thành phố Điện Biên Phủ. Các loại hoa, cây cảnh được trồng tại vườn của chị Hoài bao gồm nhiều giống hoa đẹp và thơm, thuộc loại quý hiếm: Hoa hồng cổ Sa Pa, hoa hồng cổ Vân Khôi, hoàng thảo đùi gà, hoàng thảo kèn, giả hạc Pháp, Long tu xuân...

img

img

img

Hoa hồng cổ Sa Pa có nhiều ưu điểm nổi bật so với các loài hoa hồng khác đó là rất sai hoa, hoa quanh năm, cây cao khỏe, tán to rộng... Những cây trưởng thành, cây cổ thụ cho ra hàng trăm, hàng nghìn bông hoa. Mùa hoa đẹp nhất là vào mùa đông, phom hoa đẹp, màu đậm, cánh cút tròn. Loài hoa này được rất nhiều người ưa chuộng trồng trong sân nhà, ngoài tường rào ở các biệt thự lớn.

Chị Hoài chia sẻ: "Đối với các loại hoa lan, việc chăm sóc chúng không khác gì chăm con mọn. Do điều kiện thời tiết giữa thành phố khác hẳn so với trên núi rừng nên phải chăm bẵm rất kỳ công, chú ý đến độ ẩm, ánh sáng...".

img

img

img

Các loài hoa lan như giả hạc Pháp, Long tu xuân, hoàng thảo đùi gà... thi nhau khoe sắc

Theo chị Hoài, hoa hồng cổ Sa Pa chăm sóc cũng không khó lắm, chủ yếu nên để ý đến cách phòng trừ bệnh cho hoa. Loại hoa này, hay bị bệnh phấn trắng, bọ trĩ. Mình có thể phun phòng trước hoặc phun định kỳ 1 tháng/lần; kỹ thuật chăm sóc chỉ cần cắt tỉa đi những lá, hoa già bón thêm phân chuồng, phân hữu cơ dynamic. 

img

Ngoài những khách hàng quen thuộc ở ngày trong tỉnh Điện Biên, đã gắn bó với gần chục năm nay với vườn hoa, cây cảnh chị  Hoài còn xuất bán cho những khách hàng thập phương quen thuộc ở dưới xuôi như Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định...

img

Trong vườn lúc nào cũng có 3 - 4 lao động thường xuyên giúp chị Hoài chăm bón, nhân giống cây và bán hàng cho khách.

img

Giống hồng ngoại nở hoa đở thắm.

Khách hàng Bùi Thanh Hoa (xã Thanh Luông - huyện Điện Biên) tâm sự: "Vườn hoa của chị Hoài rất đẹp. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi thường qua đây, hòa mình vào không gian tĩnh lặng rực rỡ sắc hương thơm của các loài hoa đang thi nhau khoe sắc và giải tỏa đi những ồn ào nơi phố thị. Đến đây, tâm hồn bạn sẽ được phiêu diêu, tự tại, được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, được đắm mình trong hương thơm ngào ngạt của các loài hoa nơi đây". 

img

img

Các loài hoa thập cẩm dùng để trang trí lan can hội tụ đầy đủ sắc màu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem