Du khách Ý bàng hoàng phát hiện cùng lúc mắc ba loại virus "chết người"

Thứ sáu, ngày 26/08/2022 07:55 AM (GMT+7)
Một người đàn ông Ý đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh đậu mùa ở khỉ và HIV trong cùng một ngày sau khi trở về từ Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Theo một nghiên cứu điển hình trên Tạp chí Nhiễm trùng, người đàn ông 36 tuổi này bị sốt, đau họng và đau đầu 9 ngày sau khi trở về từ chuyến du lịch đến Tây Ban Nha, nơi anh ta đã quan hệ tình dục không an toàn với những người đàn ông khác.

Nghiên cứu cho biết, anh ta lần đầu tiên có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 2/7, sau đó trong vòng vài giờ bắt đầu bị phát ban và các vết phồng rộp "nhỏ, đau đớn" xung quanh cơ thể, chân, mặt và mông.

Người đàn ông nhanh chóng đi khám cấp cứu, và vào ngày thứ hai ở đó lại có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, cũng như bệnh đậu mùa ở khỉ.

Du khách Ý mắc một lúc ba loại virus sau chuyến du lịch Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Du khách Ý mắc một lúc ba loại virus sau chuyến du lịch Tây Ban Nha. (Ảnh minh họa: IT).

Cùng ngày hôm đó, 6/7, anh ấy cũng được các bác sĩ thông báo rằng đã bị nhiễm HIV, mặc dù âm tính khi anh ấy xét nghiệm lần cuối, nghiên cứu cho biết.

Họ viết: "Vì đây là trường hợp duy nhất được báo cáo đã nhiễm vi rút đậu mùa khỉ, SARS-CoV-2 và HIV, nên vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh sự kết hợp này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân".

Du khách Ý mắc một lúc ba loại virus sau chuyến du lịch Tây Ban Nha

Các nhà nghiên cứu cho biết "trường hợp này nhấn mạnh rằng quan hệ tình dục có thể là cách lây truyền chủ yếu" của bệnh đậu mùa ở khỉ.

"Do đó, nên kiểm tra nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hoàn chỉnh sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa ở khỉ.

Trên thực tế, bệnh nhân của chúng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV-1 và dựa trên số lượng CD4 được bảo tồn của anh ấy, chúng tôi có thể cho rằng việc lây nhiễm là tương đối gần đây, đồng thời trước đây người đàn ông này cũng từng mắc bệnh giang mai", đơn vị nghiên cứu cho hay.

Mặc dù đây là trường hợp đầu tiên được biết đến thuộc loại này, nhưng nhiều khả năng đã xảy ra do sự lây lan nhanh chóng của bệnh đậu mùa khỉ, với hơn 45.000 trường hợp được báo cáo ở 98 quốc gia.

"Phần lớn các trường hợp dương tính được phát hiện ở nam giới đồng tính hoặc lưỡng tính thường mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục".

Khi những mầm bệnh này tiếp tục lây lan, các cá nhân có thể bị nhiễm đồng thời với virus đậu mùa khỉ, SARS-CoV-2 và STI, gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe phải nhận thức được tình trạng này, thúc đẩy các xét nghiệm chẩn đoán thích hợp ở những đối tượng có nguy cơ cao, vốn cần thiết để ngăn chặn vì không có phương pháp điều trị phổ biến rộng rãi", báo cáo viết.

Hồi đầu tuần, Bộ Y tế Cu Ba cũng thông báo có một du khách người Ý mắc bệnh đậu mùa khỉ đã tử vong. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo ở Cuba.

"Bệnh nhân này nhanh chóng trở nên nguy kịch, tình trạng không ổn định từ ngày 18/8 và tử vong vào chiều ngày 21/8", Bộ Y tế Cu Ba cho biết.

Người đàn ông 50 tuổi này đến Cuba vào ngày 15/8 và nhập viện ba ngày sau đó. Khám nghiệm tử thi được thực hiện tại Viện Pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là nhiễm trùng huyết do viêm phế quản phổi do vi trùng không xác định và tổn thương đa cơ quan.

Bộ Y tế Cu Ba đã loại trừ bệnh nhân có các bệnh lý khác có nguồn gốc truyền nhiễm, sau khi thực hiện các nghiên cứu tìm kiếm lời giải thích cho mức độ nghiêm trọng của trường hợp của anh ta.

Người đàn ông này đã ở trong một ngôi nhà thuê và đi thăm một số nơi ở các tỉnh miền Tây của đất nước Cu Ba. Vào giữa tuần trước, anh ta cảm thấy "các triệu chứng chung" của tình trạng khó chịu và đi khám bác sĩ. Anh ta được đưa đến bệnh viện sau khi bị ngừng tim và đã bình phục.

Đinh Đang (New York Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem