Du lịch dịp lễ: Tăng giá, tăng khuyến mại

Thứ sáu, ngày 30/04/2010 08:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một điểm mới của nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay là các công ty du lịch đều có khuyến mại như một dạng “kích cầu”, nhưng bên cạnh đó, giá vẫn tăng.
Bình luận 0
img
Một tour du lịch “ngẫu hứng” miệt vườn ở Tiền Giang.

“Choáng” với giá tour và khuyến mại

Lấy lý do các loại hàng hoá, dịch vụ đều tăng cộng với việc giá thuê khách sạn ở nhiều nơi bị đội lên cao... các công ty du lịch lần lượt nâng giá các tour lên từ 10 - 25%.

Anh Vũ Quyết Thắng, Công ty cổ phần Đầu tư - Vận tải - Du lịch Hoàng Việt (Hà Nội) cho biết: Tuỳ theo điều kiện mà mỗi tour có một mức tăng giá nhất định. So với năm ngoái, tour đi Singapore - Malaysia tăng 10%, tương đương hơn 40 USD, Hongkong - Macao tăng 15%, tương đương với hơn 60 USD...

"Dù giá cả các tour tăng nhưng số lượng khách đăng ký vẫn rất lớn. Đến thời điểm này, các công ty du lịch tổ chức các tour trong và ngoài nước đều đã kín chỗ” - anh Thắng nói.

Chị Nguyễn Thị Lan, Công ty Vietnam Tour khẳng định, các tour sang Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Lào... (ngoại trừ Thái Lan do tình hình chính trị bất ổn) vẫn chứng tỏ được sức hấp dẫn qua việc các công ty đã kín chỗ, và từ chối nhận thêm khách hàng trước đó hơn một tháng.

Theo nhiều công ty lữ hành, năm nay các tour trong nước "đắt khách" vẫn là các tour ra biển đảo, tour về các khu nghỉ dưỡng cao cấp... bởi giá tương đối "mềm" và có khuyến mại. Kỷ lục nhất về khuyến mại có lẽ là Công ty cổ phần Du thuyền 5 sao Tuần Châu (Hạ Long) khuyến mại giá tour 2 ngày 1 đêm trên tàu 5 sao Paradise Cruises với giá... 1.000 đồng/người (giá chính thức là 479 USD/người).

Ông Nguyễn Cao Sơn - Giám đốc bán hàng và tiếp thị, Công ty cổ phần Du thuyền 5 sao Tuần Châu (Hạ Long) cho biết, khuyến mại này được thực hiện từ 1-5, vừa là “kích cầu” khách Việt, vừa ủng hộ việc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Tương tự, Công ty Du lịch Nam Thái Bình Dương (167 Đinh Tiên Hoàng, TP HCM) cũng “hút” khách bằng các tour du lịch mới: “Sắc màu phương Bắc”, Phan Thiết- một ngày làm ngư dân biển với khuyến mại trúng thưởng xe máy, laptop. Đại diện công ty này cho biết, nhờ tour mới, có khuyến mại nên nhiều du khách đã đặt chỗ trước cả tháng. Thậm chí có gia đình đặt tour từ... Tết.

Du lịch “ngẫu hứng” hút khách

Đó là các tour du lịch tới ĐBSCL. Ông Lâm Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm điều hành du lịch Công ty du lịch Cần Thơ cho biết, nhiều du khách thích khám phá đặc trưng văn hóa, lịch sử, du lịch của từng địa phương kiểu ngẫu hứng. Do vậy các điểm du lịch miệt vườn rất “hút” khách, trong đó tour du lịch đi cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) là thu hút khách đông nhất.

Tại đây khách du lịch sẽ tham gia tát ao bắt cá, thu hoạch trái cây, chăm sóc vườn, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người dân địa phương. Ngoài ra, du khách được thưởng thức các loại trái cây phong phú hơn, thời gian được tận hưởng cảm giác đi thuyền trên sông nhiều hơn...Thường giá các tour này không cao, chỉ từ 500-1 triệu đồng/người.

30-4 là thời điểm nắng nóng nên du lịch biển là điểm đến lý tưởng. Các công ty du lịch ở ĐBSCL cho biết, đến thời điểm này các tour du lịch biển như Phú Quốc, Hà Tiên, Bảy Núi đã hết vé từ lâu.

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Du lịch VN Festival tại Kiên Giang, cho biết: “Ngay sau Tết Nguyên đán, các công ty du lịch hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh đã đặt sẵn vé tàu, máy bay và khách sạn tại Phú Quốc. 80% du khách đến với đảo Phú Quốc trong dịp này đều đi tour từ TP. Hồ Chí Minh xuống”.

Khác với những khu du lịch khác, Phú Quốc vào các mùa lễ hội không tăng giá vé, giá phòng; các nạn ăn xin, chèo nài bán hàng đã bị dẹp bỏ...

Theo số liệu từ Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện Nha Trang có khoảng 10.500 phòng, có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng hơn 20.000 du khách dịp 30-4 và 1-5. Trong đó 200 khách sạn 1-2 sao, 14 khách sạn 3 sao, 4 khách sạn 4 sao, 4 khách sạn 5 sao. Theo Trưởng phòng Bùi Xuân Lương, không bao giờ có chuyện Nha Trang thiếu phòng khách sạn trong mùa du lịch cao điểm, chỉ có các khách sạn ghim phòng, đợi tăng giá mà thôi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem