Du lịch nhật bản
-
Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, bắt đầu từ ngày 10/6, Chính phủ cho phép những người nước ngoài tới đất nước mặt trời mọc du lịch Nhật Bản khi có lịch trình và hướng dẫn viên cố định.
-
Hàng năm, cứ vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, hoa anh đào lại khoe sắc rực rỡ tại Nhật Bản thu hút giới trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những cây hoa anh đào như những đám mây hồng bồng bềnh bao phủ khắp nơi.
-
Nhật Bản có thể mở cửa trở lại biên giới vào tháng 3 dịp cao điểm du lịch mùa Xuân, sau khi các quy định nghiêm ngặt của nước này được áp dụng từ tháng 11/2021 để đối phó với đà lây nhiễm biến thể Omicron, sẽ hết hạn vào cuối tháng 2/2022.
-
Vô số điều ước do người dân gửi gắm qua Ema khi đi lễ chùa đầu năm mới 2022, được tin là đã “bay lên Trời” từ các đền thờ Thần đạo và chùa Phật giáo trên khắp đất nước Nhật Bản. Mang theo các thông điệp Hy vọng, nhiều Ema có hình ảnh linh vật siêu nhiên Amabie và lời cầu mong được “bảo vệ khỏi Omicron, khỏi Covid-19”...
-
Bia thủ công đậm chất địa phương là "đặc sản" tại Nhật Bản mà du khách không thể bỏ lỡ
-
Con đường đi bộ kéo dài 1000km, có tên Đường mòn ven biển Michinoku là di sản quý giá về sức sống mãnh liệt của con người Nhật Bản.
-
Với tốc độ 3 nhát chày một giây, nếu người thợ không đủ dày dặn kinh nghiệm và tính toán chuẩn xác, họ rất dễ gặp tai nạn khi làm việc.
-
Cách Kyoto 50 km, làng Miyama Kayabuki tập trung những ngôi nhà hàng trăm tuổi, lợp cỏ tranh cổ kính. Mái nhà dày chừng 40 cm tạo nên không khí mát mẻ mùa hè và ấm áp ngày đông.
-
Sở dĩ Nhật Bản chọn 4 quốc gia New Zealand, Úc, Thái Lan và Việt Nam trong kế hoạch nới lỏng đi lại hàng không giai đoạn đầu hậu Covid-19 là vì các quốc gia trên có tình hình kiểm soát dịch tốt và cũng là những nước có quan hệ kinh tế mật thiết với Nhật.
-
Thay vì ở lại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cùng vợ và con đã sang Nhật Bản du lịch đồng thời đón năm mới âm lịch 2020.