Du lịch nông thôn

  • Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nhưng hiện nay việc khai thác tiềm năng đó chưa thật sự hiệu quả. Mỗi địa phương chủ yếu phát triển du lịch dựa trên nội lực của mình là chính, thiếu tính liên kết toàn vùng. Do vậy, việc đẩy mạnh liên kết trong phát triển du lịch ở ĐNB đang cần có một “nhạc trưởng”.
  • Bản vùng cao Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã và đang là điểm đến lí tưởng của du khách gần xa. Ngày càng nhiều du khách đến thăm quan, trải nghiệm ở bản du lịch nông thôn này. Người có công mở hướng cho du lịch nông thôn ở bản vùng cao Sin Suối Hồ chính là anh Vàng A Chỉnh – Trưởng bản Sin Suối Hồ.
  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã tới thăm bản du lịch người Mông ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhân dịp Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sẽ diễn ra vào ngày mai 6.12.
  • Nhiều năm, qua việc phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng đã đóng góp thiết thực vào xây dựng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại TP.Hội An, trong đó xã Cẩm Hà là địa phương đi đầu.
  • Sông Đồng Nai có nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, hai bờ sông có hệ sinh thái phong phú cùng nhiều cảnh quan, chùa chiền, làng mạc… Do đó, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng xây dựng tour du lịch đường sông sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương.
  • Thời gian tới cần có cơ chế chính sách riêng cho việc đầu tư nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp, đặt biệt là công tác tập huấn, bồi dưỡng cho bà con nông dân về kỹ năng, thái độ phục vụ khách phải đặt lên hàng đầu.
  • “Quảng Nam đã và đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch vùng nông thôn, đặc biệt tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương” - ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam chia sẻ với  NTNN.
  • Đến với Hội An (Quảng Nam) du khách không những được thả mình trong lòng phố cổ mà còn được tập làm nông dân chính hiệu khi đến các làng rau, làng hoa, vùng nông thôn, đặc biệt du khách thích thú với việc cưỡi trâu, cuốc đất, trồng rau, tưới nước.
  • Nằm cách trung tâm TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khoảng 10 km, vườn hoa Mãn Đình Hồng (ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh) là điểm đến lý tưởng cho du khách nếu có dịp về với vùng đất này.
  • Từ khi bắt tay vào triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, Hà Tĩnh đã nổi tiếng là địa phương đi đầu cả nước với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Mới đây, mô hình du lịch NTM tiếp tục được tỉnh triển khai, vừa tạo thu nhập cho bà con nông dân, vừa góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa làng quê ở các vùng nông thôn.