Quảng Ninh “bội thu” hai ngày cuối tuần, ước đón 160.000 lượt du khách

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 18/07/2022 18:51 PM (GMT+7)
Thông tin từ Sở du lịch Quảng Ninh, 2 ngày cuối tuần 16-17/7/2022, các điểm du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đón khoảng 160.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
Bình luận 0

Kỳ nghỉ hè 2022 đang là mùa cao điểm du lịch, hầu hết các địa điểm du lịch hot như: Hạ Long (Quảng Ninh); Cát Bà (Hải Phòng); Phú Quốc (Kiên Giang); Nha Trang (Khánh Hòa); Đà Nẵng; Hội An (Quảng Nam)…số lượng khách du lịch đổ về ùn ùn gây nên cảnh tắc đường, khách sạn kín phòng; nhà hàng quá tải…đặc biệt điểm đến Hạ Long (Quảng Ninh) lại càng trong tình trạng quá tải.

Quảng Ninh “bội thu” hai ngày cuối tuần, ước đón 160.000 lượt du khách - Ảnh 1.

Du lịch Quảng Ninh "bội thu" kiếm tiền tỷ nhờ đón 160.000 lượt du khách

Thông tin từ Sở du lịch Quảng Ninh, chỉ trong hai ngày nghỉ cuối tuần là 16-17/7/2022, Vịnh Hạ Long đã đón khoảng 45.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 18.000 lượt; Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long đón khoảng 50.000 lượt. Các vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn cũng không kém phần, hàng trăm lượt du khách hỏi đặt phòng, đặt nhà hàng.

Cũng theo thông tin từ Sở du lịch Quảng Ninh, mùa cao điểm năm nay, ngoài khách du lịch nhóm nhỏ, gia đình thì nhiều đoàn khách du lịch từ các doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn đến tổ chức hội nghị, hội thảo, kết hợp teambuilding, du lịch, trải nghiệm cũng sôi nổi và đông hơn.

Theo Sở, đây là tín hiệu tốt cho phục hồi du lịch Quảng Ninh và với lượng khách tăng cao như vậy, các đơn vị cung ứng dịch vụ cũng đang nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm thú hút du khách cả những ngày trong tuần. Bên cạnh đó, ngành Du lịch Quảng Ninh cũng đã chủ động các giải pháp đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế vào cuối năm nay.

Trước đó, theo thống kê của Sở du lịch Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5 triệu lượt, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng; doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 122% so với kịch bản.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Xác định du lịch gặp nhiều khó khăn khi hoạt động trở lại, ngay từ cuối năm 2021, Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách về kích cầu phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022, Sở Du lịch Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong năm, tỉnh tổ chức khoảng 70 sự kiện lớn để quảng bá, thu hút khách như: Carnaval, liên hoan ẩm thực, hoạt động chào đón SEA Games, lễ hội áo dài, áo tắm…"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem