Du lịch vườn

  • Ngày 24.5, Hội Nông dân (ND) 21 tỉnh, thành phía Nam do Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại hai mô hình du lịch sinh thái vườn và và du lịch trên nền tảng sản xuất nông nghiệp xanh của TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc Hội NDVN lần thứ VII, khu vực phía Nam, tại TP. Cần Thơ.
  • Từ những cây tre ở các bụi bờ, người dân của một làng ở Thừa Thiên Huế đã biến chúng thành những vật dụng độc lạ phục vụ nhu cầu cuộc sống. Đó chính là làng nghề truyền thống Mây tre đan Bao La, cách trung tâm TP. Huế tầm 20km.
  • Ông Trịnh Cao Khải là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của TX. Long Khánh. Lão nông này rất năng động, nhiệt tình nên được nông dân tín nhiệm bầu vào vị trí Giám đốc khi Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Xuân Lập thành lập vào giữa năm 2017.
  • Anh Dũng cho biết, thu nhập từ bán vé và bán trái cây cho du khách ước tính không dưới 5 triệu đồng/ngày. Riêng những ngày nghỉ cuối tuần, có lúc doanh thu lên đến 9 triệu đồng/ngày.
  • Không chọn cho mình các loại cây ăn trái thông dụng khác như cam, quýt, bưởi…trên vùng đất khu vực 7, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy ( tỉnh Hậu Giang), ông Lê Minh Tâm, 47 tuổi đã tự tìm hướng phát triển kinh tế cho riêng mình bằng việc trồng dâu bòn bon và gia bảo kết hợp với du lịch sinh thái.
  • Vài năm gần đây, một số nhà vườn ở Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở cửa phục vụ khách tham quan, thưởng thức tại chỗ, đồng thời bán các loại trái cây về làm quà. Công ty TNHH Thành Đạt (ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang) đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng nhập thiết bị sản xuất chocolate từ hạt ca cao.