Dư luận thế giới phản đối kế hoạch tấn công Syria

Thứ năm, ngày 29/08/2013 15:49 PM (GMT+7)
Các nhà ngoại giao Nga đã bỏ ra khỏi cuộc họp thường trực Hội đồng Bảo an LHQ sau khi bắt đầu thảo luận nghị quyết do các đồng nghiệp Anh đề xuất về vấn đề Syria.
Bình luận 0
Trong khi đó, người dân ở nhiều nước khác cũng đã đồng loạt lên tiếng phản đối kế hoạch tấn công Syria (nếu có) của Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện dư luận xã hội Pháp công bố ngày 28.8, khoảng 60% số người Pháp phản đối hoặc kiên quyết phản đối Paris tham gia can thiệp quân sự vào Syria, chỉ có 40% số người được hỏi tuyên bố ủng hộ Pháp tham gia hành động này, trong đó nhiều người cho rằng một hành động tương tự cần phải được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc.

img
Người Anh biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Syria

Trong khi đó, tại London, Anh, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình trước dinh Thủ tướng phản đối can thiệp quân sự vào Syria, do liên minh "Chấm dứt chiến tranh" tổ chức. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, khả năng can thiệp quân sự vào Syria không nhận được sự ủng hộ của người dân Anh. Chỉ có khoảng 25% số người được hỏi ủng hộ một hành động can thiệp quân sự. Nhiều nghị sĩ và bộ trưởng trong Chính phủ Anh cũng cho biết họ phản đối việc Anh tham gia chiến dịch tấn công quân sự vào Syria cùng với Mỹ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, Đức hy vọng giải quyết cuộc xung đột Syria bằng biện pháp ngoại giao, bất chấp những bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reinders tuyên bố rằng, Bỉ không tin vào sự cần thiết phải có một sự can thiệp quân sự vào Syria. Ông cho rằng cần phải có thông tin chính xác về việc bên nào đã sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tỏ rõ quan điểm của Trung Quốc đối với tình hình Syria hiện nay. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc quan tâm cao độ diễn biến mới nhất của tình hình Syria. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, ủng hộ Nhóm điều tra Liên Hợp Quốc triển khai điều tra độc lập, khách quan, công bằng và chuyên môn. Trước mắt, không những cần tránh gây nhiễu cho công tác điều tra, mà còn phải tránh dự đoán kết quả điều tra.
Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, giải pháp chính trị trước sau như một là lối thoát hiện thực duy nhất cho vấn đề Syria. Can thiệp quân sự từ bên ngoài đi ngược với tôn chỉ của "Hiến chương Liên Hợp Quốc" cũng như các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, sẽ làm gia tăng bấp bênh tình hình Trung Đông. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và bình tĩnh, kiên trì quỹ đạo đúng đắn giải pháp chính trị.
Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem