Kết luận trên vừa được các chuyên viên “Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực” (Jet Propulsion Laboratory, viết tắt là JPL) của NASA ở Pasadena (bang California) công bố. Các nhà khoa học dựa trên số đo độ bức xạ nhận được từ công cụ RAD trong chuyến bay của trạm tự hành sao Hỏa “Curiosity” đến hành tinh Đỏ.
Theo các nhà khoa học, trên đường đến hành tinh này các phi hành gia sẽ tiếp nhận liều lượng lớn bức xạ cao, có thể dẫn đến ung thư gây tử vong.
Theo quan điểm của các chuyên viên NASA, phương cách duy nhất để tránh nguy cơ bức xạ quá mức trên hành trình đến sao Hỏa là giảm bớt độ dài của chuyến bay tới vài tuần lễ. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới chưa có động cơ tên lửa nào đạt công suất mạnh đến như vậy.
Theo Tiếng nói nước Nga
Vui lòng nhập nội dung bình luận.