Đua vô địch V.League, đội nào khiến HLV Trương Việt Hoàng e ngại nhất?

Thứ năm, ngày 15/10/2020 16:10 PM (GMT+7)
Vượt qua Sài Gòn FC để chiếm ngôi đầu bảng V.League 2020, HLV Trương Việt Hoàng vẫn khẳng định Hà Nội FC mới là đối thủ lớn nhất của Viettel trong cuộc đua vô địch.
Bình luận 0

Ở trận đấu muộn trên sân Thống Nhất tối 14/10, Viettel đã đánh bại TP.HCM với tỷ số 1-0. Với chiến thắng này, Viettel không chỉ đòi lại món nợ thua TP.HCM 0-3 ở trận lượt đi mà còn vươn lên chiếm luôn ngôi đầu của Sài Gòn FC, đội bóng đã thất thủ trước Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Đua vô địch V.League, đội nào khiến HLV Trương Việt Hoàng e ngại nhất? - Ảnh 1.

Viettel đang dẫn đầu V.League

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) cho biết: "Chúng tôi đã lên đầu bảng nhưng chiến thắng có phần may mắn. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch, bởi tôi vẫn đánh giá cao Hà Nội FC. Đó là đội bóng bản lĩnh, nhất là trong giai đoạn nước rút. Ngoài ra, họ còn có lợi thế bốn trận sân nhà".

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, Viettel được đánh giá cao hơn và đã nhập cuộc đầy tự tin. Trong khi đó, TP.HCM đang trải qua một cuộc khủng hoảng cả về lực lượng lẫn phong độ. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã thua HAGL 2-5 và tiếp tục bị Hà Nội FC đả bại 2-0 trước khi bước vào trận đấu này.

May mắn cũng không đứng về TP.HCM khi có trận thứ 2 liên tiếp bị thổi phạt đền khi tỷ số đang là 0-0. Bruno Cunha đã không mắc một sai lầm nào để đánh bại thủ môn Thanh Thắng, mở tỷ số cho Viettel. Cuối trận, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm khiến Viettel cũng phải nhận 1 quả phạt đền. Tuy nhiên, tâm lý nặng nề khiến Thanh Bình không thể tận dụng cơ hội này để ghi bàn gỡ hòa cho TP.HCM.

Đua vô địch V.League, đội nào khiến HLV Trương Việt Hoàng e ngại nhất? - Ảnh 2.

Công Phượng ngồi trên khán đài ở trận đấu vừa qua do chấn thương

HLV Trương Việt Hoàng cũng cho rằng TP.HCM gặp khó khi không có Công Phượng, chân sút tốt nội tốt nhất V.League 2020 hiện tại với 6 bàn thắng: "Không có Công Phượng là một thiệt thòi với TP.HCM. Bởi, đó là cầu thủ nguy hiểm, đá hộ công rất khó kiểm soát mà điển hình là thất bại 0-3 của chúng tôi ở giai đoạn một.

Khi vắng Công Phượng, TP.HCM phải đá bóng dài. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo các hậu vệ phải áp sát nhanh, có ý thức lùi về nhanh nhất có thể để phá vòng vây. Tôi rất mừng là các cầu thủ đã làm đúng chỉ đạo của ban huấn luyện".

Ngoài yếu tố may mắn, cựu HLV Hải Phòng cũng cho rằng lịch thi đấu dày đặc khiến một số trụ cột của Viettel chưa đạt được phong độ tốt nhất: "Những cá nhân như Khắc Ngọc, Hoàng Đức hay các cầu thủ khác khó lòng giữ được nhịp thi đấu khi chơi liên tục.

Chúng tôi phải tìm cách cải thiện điều này, đặc biệt là sự tập trung ở những phút cuối, nếu không phải trả giá, mà điển hình là việc bị Hà Nội ghi hai bàn ở những phút cuối trận chung kết Cup Quốc gia".

CV (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem