Dừa xiêm
-
Ở thôn Trà Sơn (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), cựu chiến binh Thiều Quang Bình là tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế. Giá trị nhất phải kể đến vườn dó bầu gần 400 cây. Ông Bình cho biết đã vào thuốc tạo trầm cho cây, dự kiến sau 3-4 năm, vườn dó bầu tạo doanh thu hàng chục tỷ đồng
-
Những năm qua, phong trào trồng dừa xiêm ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) phát triển mạnh. Đi đôi với việc mở rộng diện tích, chính quyền và người dân trong huyện còn tập trung thực hiện nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế từ cây dừa.
-
Hiện nay vào cao điểm mùa nắng, trái dừa xiêm ở địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất hút hàng, giá tăng vọt giúp các nhà vườn tăng thu nhập.
-
Trồng cây thấp tè đã ra vô số trái, dân nơi này của Đồng Nai hái xếp la liệt, bao nhiêu cũng bán hết
Hơn 10 năm nay, người dân xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) không còn xa lạ với biệt danh vua dừa 6 Vũ - Chủ nhiệm Hợp tác xã giống cây trồng cây ăn trái Phú Thịnh. -
Ông Hoàng Công Sơn, 71 tuổi, ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng dừa xiêm kết hợp nuôi gà thả rông...
-
Nhận thấy lợi ích kinh tế của cây dừa, những năm trở lại đây, nông dân nhiều địa phương ở tỉnh Long An mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa trên những diện tích trồng kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm lùn...
-
Đến xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), hỏi ông Chín Cang bán dừa xiêm giống thì hầu như ai cũng biết. Hơn 10 năm trong nghề làm dừa giống, ông Lê Văn Cang, ở thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa là người đã đưa giống dừa xiêm Mỹ Hòa đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh.
-
Trồng dừa giống gì mà cây thấp tè đã ra trái quá trời, ông nông dân tỉnh Bình Định hái bán quanh năm
Những năm gần đây, trồng dừa xiêm xanh uống nước đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân trên địa bàn xã Hoài Mỹ ( thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Trong đó, có hộ ông Nguyễn Thành, thôn Xuân Khánh, sau gần 10 năm trồng dừa xiêm xanh, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận từ 50 đến 60 triệu đồng. -
Tỉnh Bến Tre hiện có trên 74 ngàn héc-ta dừa, trong đó dừa xiêm chiếm gần 20% diện tích, phần lớn đang vào mùa thu hoạch. Qua thực hiện 2 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, chuỗi dừa cũng như các chuỗi nông sản chủ lực khác trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn từ khâu thu hoạch, sơ chế đến chế biến.
-
Sổ hộ nghèo thường được xem là cuốn sổ “cứu tinh” cho những gia đình không có đất đai, không nghề nghiệp. Thế nhưng ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) có một nông dân đã 62 tuổi, ban đầu gia đình thuộc loại nghèo nhất nhì ở thị trấn Vĩnh Thạnh, chỉ trong vài năm lại tự giác đem sổ hộ nghèo gởi lại cho Chính quyền địa phương.