Trồng cây thấp tè đã ra vô số trái, dân nơi này của Đồng Nai hái xếp la liệt, bao nhiêu cũng bán hết

Trung-Hiếu (Cổng TTĐT huyện Tân Phú) Thứ ba, ngày 08/11/2022 18:42 PM (GMT+7)
​Hơn 10 năm nay, người dân xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) không còn xa lạ với biệt danh vua dừa 6 Vũ - Chủ nhiệm Hợp tác xã giống cây trồng cây ăn trái Phú Thịnh.
Bình luận 0
Người nông dân cần mẫn ấy đã đem đến cho vùng đất trũng đan xen đá tổ ong, với mô hình cây ăn trái dừa xiêm lùn đã lại mang đến hiệu quả kinh tế bền vững, chi phí đầu tư ít, thu nhập cao, lợi ích lâu dài.
Trồng cây thấp tè đã ra vô số trái, dân nơi này của Đồng Nai hái xếp la liệt, bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 1.

 

Mô hình trồng dừa xiêm lùn đã lại mang đến hiệu quả kinh tế bền vững, Phúchi phí đầu tư ít, thu nhập cao, lợi ích lâu dài

 

Với hơn 13 hecta cây dừa xiêm lùn xanh và dừa xiêm lùn đỏ đang cho thu hoạch của gia đình anh Lê Thành Vũ, là một trong những vườn dừa lớn nhất huyện Tân Phú. Khác với giống dừa truyền thống, dừa xiêm lùn không chiếm nhiều diện tích và cây thấp, năng suất cao vượt trội bình quân 1 buồng cho từ 30 - 40 trái, tuy trái nhỏ nhưng nước nhiều và ngọt, đặc biệt trái có quanh năm với 1 hecta trừ đi các chi phí cho thu lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/ năm. Anh Lê Nhị Lâm, ấp 2 – xã Phú Thịnh – huyện Tân Phú vui vẻ cho hay: “Gia đình tôi có 2 hecta cây dừa xiêm lùn đã trồng được hơn hai năm nay, giá bán rất ổn định trái cho thu hoạch quanh năm, nói chung nước ngọt, cơm ngon cách chăm sóc đơn giản chủ yếu nước, thuốc men này kia cũng không sử dụng nhiều so với các loại cây trồng khác hơn rất là nhiều cho nên cuộc sống gia đình tôi cũng bà con trồng dừa ở đây đỡ hơn nhiều, nói chung giá cả đầu ra rất ổn định một trái thương lái thu tại vườn 7 – 8 ngàn đồng”.

Anh Lê Thành Vũ, Chủ nhiệm HTX Cây trồng Phú Thịnh – huyện tân Phú chia sẽ: “Tôi nhận thấy thị trường đầu ra của quả dừa rất tốt nó không có lệ thuộc vào thị trường của Trung Quốc, Hợp tác xã đang hướng tới xuất tiến ra các nước lớn như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nói chung đầu ra của quả dừa rất là ổn định cho nên bà con trồng dừa rất phấn khởi doanh thu cao, trong khi đó đầu tư lượng phân, thuốc ít nhưng hiệu quả kinh tế ổn định quanh năm suốt tháng điều cho trái. Thu hoạch đều đặng không như các dòng trái cây khác phải có mùa cho nên lệ thuộc vào thị trường nên giá cả bất bênh”.

Mô hình trồng dừa xiêm lùn xanh, 6 Vũ đã góp phần giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên, không những phát triển kinh tế cho gia đình, anh còn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc cây dừa cho các hộ dân trong xã và những khu vực lân cận để phát triển kinh tế. Dừa xiêm lùn uống nước luôn có mức giá ổn định, thị trường tiêu thụ lớn, công chăm sóc không nhiều bằng các loại cây khác, có đặc điểm dễ trồng, không kén đất, chỉ sau 2 năm trồng dừa bắt đầu cho thu hoạch.

Trồng cây thấp tè đã ra vô số trái, dân nơi này của Đồng Nai hái xếp la liệt, bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 2.

 

Xã Phú Thịnh hiện có khoảng 100 hecta dừa xiêm lùn, Chính quyền địa phương cùng Hợp tác xã giống cây trồng Phú Thịnh đang xây dựng thương hiệu OCOP

Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Thịnh cho biết: “Hợp tác xã cây trồng Phú Thịnh đã thành lập khá lâu ở đây vừa sản xuất giống dừa xiêm lùn vừa bán trái chủ yếu cho bà con ở địa phương. Nói chung, riêng ở ấp 8 đất khô cằn đá bàn nó nhiều cho nên nhân dân sản xuất các loại cây khác khó khăn lắm, chủ yếu dân trồng dừa là nhiều. Theo tôi được biết, anh Vũ cũng bán thiếu cho bà con và hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật trồng và chăm sóc, nhìn chung tôi đi thăm các vườn của bà con nhận thấy hiệu quả rất là nhiều, chỉ ngoài hai năm cho thu hoạch trái hiệu quả cây dừa đã góp phần công tác giảm nghèo ở địa phương xã Phú Thịnh”.

Từ mô hình trồng dừa thành công của anh Lê Thành Vũ đã giúp nông dân có thêm động lực và hiện Hợp tác xã đang liên kết với nông dân để nhân rộng diện tích cây dừa xiêm lùn. Toàn xã hiện có khoảng 100 hecta dừa xiêm lùn xanh, Chính quyền địa phương cùng Hợp tác xã giống cây trồng cây ăn trái Phú Thịnh đang xây dựng thương hiệu OCOP dừa xiêm lùn Tân Phú, vì đây là cây trồng có thể giúp nông dân thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem